Đường dây tống tiền hy hữu ở Tokyo

ANTD.VN -  Sở cảnh sát Tokyo (Nhật Bản) hôm 1-8 thông báo rằng 3 người đã bị bắt tại phường Toshima vì tham gia đường dây tống tiền mà nạn nhân bất ngờ lại là những kẻ chuyên rình mò, chụp trộm người khác.

Chụp lén hình ảnh nhạy cảm khá phổ biến ở Nhật vì có thể kiếm được tiền dù bị coi là phạm pháp

Theo lời nạn nhân, anh ta đang chụp trộm ảnh phụ nữ quanh nhà ga Ikebukuro ở phía Bắc Tokyo thì bất ngờ bị một nhóm người lạ bắt chuyện. Bộ ba yêu cầu anh ta đưa cho họ số tiền 1 triệu yên (khoảng 9.000 USD) và dọa sẽ tiết lộ việc này với nơi làm việc, gia đình anh ta và cuối cùng là chính quyền nếu anh ta từ chối.

Không phải ngẫu nhiên mà nhóm tống tiền hét giá cao đến vậy. Luật pháp Nhật Bản quy định, chụp trộm là hành vi chụp ảnh người khác mà không có sự đồng thuận. Nói cách khác, việc chụp ảnh hoặc quay video phụ nữ và trẻ em gái, thường là dưới váy hoặc bên trong áo của họ là phạm tội. Hành vi chụp ảnh trái phép ở Nhật có thể bị phạt tới 1 triệu yên. Đối với những kẻ tái phạm, hình phạt có thể đặc biệt nghiêm khắc: Tù đến 1 năm không ân xá. Vì thế, trả tiền và giữ im lặng có thể là một thỏa thuận tốt hơn. Tuy nhiên, đối tượng chụp ảnh trộm này đã đi trình báo, chấp nhận hình phạt sắp tới với một điều kiện: Cảnh sát phải bắt được 3 người tống tiền anh ta.

Kết quả, Tsubasa Sasao (33 tuổi), Koutarou Matsuoka (34 tuổi) và Yushi Sakai (26 tuổi) đã bị bắt và được giới truyền thông gọi là “thợ săn những kẻ chụp trộm”. Cảnh sát Tokyo ước tính rằng những “thợ săn” này đã kiếm được hơn 100.000 USD/năm khi bỏ công tìm kiếm, dồn ép và tống tiền những người mà họ nghi ngờ chuyên chụp lén. Các nhân chứng nói rằng 3 nghi phạm nhiều lần dẫn những người đàn ông khác đến các cây ATM rút tiền xung quanh nhà ga Ikebukuro nhộn nhịp.

Tại Nhật Bản, sự ra đời của máy quay mini đã mở ra một kỷ nguyên mới cho những kẻ chụp trộm. Những chiếc camera nhỏ, ít tiếng động, dễ cất giấu này đã được sử dụng để chụp hay quay lén nữ sinh mặc nội y, phụ nữ vô tình để lộ thân thể trên đoàn tàu đông đúc, nhà vệ sinh, suối nước nóng hay nhà tắm công cộng. Có một “chợ đen” khổng lồ bán những cảnh quay lén, khiến những sản phẩm đó trở thành một thứ để kiếm tiền dù có nguy cơ bị bắt.

Lĩnh vực kinh doanh “video từ camera giấu kín” lần đầu tiên bị phanh phui vào tháng 12-2003 khi cảnh sát Tokyo triệt phá một nhóm sản xuất video quay trộm phụ nữ. Đường dây này do một người bán băng video 43 tuổi và hai đồng phạm cầm đầu. Trong hơn một năm, bọn chúng đã giấu các máy quay bí mật xung quanh ngọn đồi được ví như “khách sạn tình yêu” ở Shibuya cũng như các khu vực khác của Tokyo và tỉnh Kanagawa. Các camera công nghệ cao được lắp đặt trên trần nhà, gửi các đoạn video đến máy tính và thiết bị ghi âm gần đó. Sau đó, các đoạn ghi âm được chỉnh sửa thành video thương mại do MEG (Maniac Engineer Group) quản lý và bán ra thị trường.

Chỉ riêng năm 2003, hơn 80 tập phim và 20.000 bản video đã được bán trực tuyến và tại các cửa hàng trong ngõ ở Akihabara. Tuy nhiên, vào tháng 10-2003, một trong những người mua băng đĩa đang xem cùng một người bạn gái thì họ phát hiện ra gương mặt quen thuộc: Anh ta và bạn gái cũ bị quay phim cùng nhau mà không hề hay biết. Bị bạn gái chia tay, anh ta nộp đơn khiếu nại với cảnh sát. Kết quả điều tra cho thấy, nhóm đã kiếm được 38 triệu yên trước khi bị bắt.

Trong những năm qua, nhiều người kể cả nam giới và phụ nữ cũng đã dính vào việc bị lộ những cảnh quay nóng từ điện thoại di động. Tất nhiên, phụ nữ Nhật Bản đã chán ngấy những hành vi quay lén, chụp trộm này. Năm 2019, 3 học sinh trung học ở tỉnh Wakayama truy đuổi một kẻ chụp ảnh lén và giao nộp hắn cho cảnh sát. Các cô gái đã được cảnh sát trao giấy khen công khai.

Phản ứng về sự việc mới nhất này, dư luận cũng có ý kiến trái chiều. Người thì cho rằng, “thợ săn” những kẻ chụp trộm muốn lập lại công lý, họ không sai khi lấy lại tiền từ những kẻ xấu. Nhưng cũng có người cho rằng, bọn họ không hẳn là muốn bảo vệ phụ nữ, chung quy mục tiêu duy nhất vẫn là… tiền.