Đức sẽ giúp Ukraine nhận 100 xe tăng chiến đấu chủ lực từ Hy Lạp và Slovakia?

ANTD.VN - Bộ Quốc phòng Đức sẽ trực tiếp giúp lực lượng vũ trang Ukraine nhận được loạt xe tăng chiến đấu chủ lực mới, từ Hy Lạp và Slovakia.

Sau những đề xuất liên tục từ phía Ukraine liên quan tới mong muốn được các quốc gia NATO trợ giúp về xe tăng chiến đấu chủ lực thì Bộ Quốc phòng Đức mới đây đã có động thái đáp ứng.

Theo thống kê, Đức cùng với Pháp, đang trở thành nhà tài trợ vũ khí chủ chốt cho Tổng thống Zelensky trong số những quốc gia ở châu Âu, trong khi Anh chuyển sang tập trung vào việc đào tạo quân nhân của lực lượng vũ trang Ukraine.

Sau khi Pháp hứa với Kiev sẽ cung cấp thêm một lô pháo tự hành CAESAR cỡ 155 mm thế hệ mới (có thể đặt trên khung gầm bánh lốp 8x8) thì người Đức tuyên bố sắp giúp Ukraine nhận được hệ thống phòng không và xe tăng chủ lực mới

"Berlin sẽ cung cấp cho Ukraine lô vũ khí bổ sung, bao gồm một số lượng lớn xe bọc thép hạng nặng, đặc biệt giúp họ nhận lô xe tăng chiến đấu chủ lực". Đâu là thông tin được Bộ trưởng Quốc phòng Đức - bà Christen Lambrecht, người đã đến thăm các đơn vị nước này triển khai ở Litva cho biết.

Theo bà Lambrecht, Kyiv sẽ nhận được hệ thống phòng không IRIS-T, cũng như khoảng 100 xe tăng chiến đấu chủ lực từ Hy Lạp và Slovakia. Rõ ràng, Berlin sẽ lại tham gia vào kế hoạch trao đổi vũ khí.

Cụ thể, Hy Lạp và Slovakia sẽ gửi phương tiện tác chiến đến Ukraine và Đức sẽ bù đắp bằng cách cung cấp xe bọc thép của bản thân cho đồng minh. Đến nay không có thông tin chi tiết về thỏa thuận sắp tới, vì vậy chưa thể nói khi nào số vũ khí được hứa hẹn sẽ đến tay Ukraine.

Thỏa thuận vừa công bố đặt ra một số câu hỏi, ví dụ nếu như Slovakia có khoảng 30 xe tăng T-72 của Liên Xô, thì Hy Lạp lại không có loại chiến xa như vậy mà Athen được trang bị những chiếc xe tăng Leopard của Đức với 3 phiên bản cải tiến.

Do việc cung cấp xe tăng theo chuẩn phương Tây cho Ukraine vẫn bị từ chối, cho nên rất có thể Quân đội Hy Lạp sẽ chuyển giao xe chiến đấu bộ binh BMP-1 cho Kyiv và nhận một loại khác từ Đức để lấp chỗ trống.

Phương án này đã được thảo luận nhiều lần, Athens đồng ý và chỉ mong được nhận xe bọc thép từ Berlin. Như tuyên bố trước đó của Bộ Quốc phòng Hy Lạp, Kyiv sẽ nhận được xe chiến đấu bộ binh ngay khi Athens có sản phẩm thay thế.

Như vậy trong gói viện trợ vũ khí mới, Đức sẽ vẫn "xuất kho" xe tăng dự trữ để hỗ trợ lực lượng vũ trang Ukraine, nhưng những chiếc MBT của họ sẽ không được giao cho Kyiv mà chỉ là mặt hàng trao đổi cho các nước đang dùng chiến xa chuẩn Liên Xô.

Chính quyền Đức nhiều lần nói rằng việc Ukraine nhận xe tăng T-72 hoặc T-80 sẽ tốt hơn là Leopard, bởi chiến xa NATO có cách sử dụng cũng như điều kiện đảm bảo kỹ thuật khác biệt, khó lòng phát huy hiệu quả trên chiến trường với binh lính Ukraine lúc này.

Hơn nữa do sử dụng cỡ nòng pháo khác nhau, nếu giao xe tăng Leopard hay Abrams cho Kyiv thì Quân đội Ukraine còn không tận dụng được cơ số đạn pháo dự trữ, từ đó làm phát sinh gánh nặng hậu cần.

Một yếu tố nữa khiến NATO cho rằng chưa cần viện trợ trực tiếp xe tăng của họ cho Ukraine là bởi trong thời gian qu, Kyiv đã thu giữ được nhiều MBT trong tình trạng tốt từ tay binh sĩ Nga.

Thống kê từ tình báo Anh cho biết, Quân đội Ukraine đã thu được khoảng 440 xe tăng các loại từ tay quân Nga, những chiếc T-72B3, T-80BVM hay T-90A/M có tính năng kỹ chiến thuật đều vượt trội Leopard 2 mà Kyiv muốn nhận.