Đồng minh của Nga bất ngờ tham gia cung cấp HIMARS cho Ukraine

ANTD.VN - Lực lượng vũ trang Ukraine sẽ nhận thêm nhiều tổ hợp HIMARS từ một quốc gia vốn được xem là đồng minh của Nga.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) được xem là một đồng minh quan trọng của Nga ở Trung Đông, nhưng họ đã gây bất ngờ cho Moskva khi tham gia vào việc cung cấp các tổ hợp HIMARS cho Ukraine.

Đến nay, được biết ngoài Mỹ thì việc giao những hệ thống tên lửa HIMARS cho Ukraine còn được thực hiện bởi Romania và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, đây là vấn đề gây đau đầu cho Moskva.

Đáng chú ý là thông tin trên cũng được xác nhận bởi Washington, chính quyền Mỹ cho biết chúng ta đang nói về việc chuyển giao tổng cộng 12 bệ phóng cho Ukraine, 2 trong số đó hiện đã trên đường tới Đông Âu.

“Chúng tôi không phải là những người duy nhất cung cấp nhiều hệ thống tên lửa phóng loạt cho Ukraine. Ngoài HIMARS do Mỹ cung cấp cho Ukraine, con số sẽ lên tới 20 tổ hợp, vẫn còn 10 hệ thống từ các đồng minh và 2 trong số đó đang trên đường đến Ukraine.

Thông tin trên do Phó Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phụ trách các vấn đề Nga, Ukraine và Á - Âu - bà Laura Cooper cho biết trong một cuộc trả lời phỏng vấn khi họp báo.

Đến nay các hệ thống M142 HIMARS được đặt trong tình trạng sẵn sàng tác chiến đã có mặt tại các quốc gia bao gồm Mỹ, Romania, Singapore, Jordan, tuy nhiên ngoài Washington thì UAE mới là chủ sở hữu lớn nhất của các hệ thống này.

Vấn đề tiếp theo cần lưu tâm đó là dựa trên dữ liệu do kênh thông tin Flightradar 24 cung cấp, một số chuyến bay đến châu Âu thực sự được thực hiện từ UAE, bao gồm cả bằng máy bay vận tải quân sự hạng nặng.

Điều này có thể cho thấy rằng một trong những chủ sở hữu lớn nhất của hệ thống M142 HIMARS (ngoài nước Mỹ) đang thực sự chuyển giao các hệ thống tác chiến hiện đại này cho lực lượng vũ trang Ukraine.

Ngay sau khi thông tin trên được công bố, Moskva đã ra cảnh báo nóng đó là Romania và UAE đang làm tình hình leo thang căng thẳng và tuyên bố sẽ có biện pháp đáp trả thích đáng trong khoảng thời gian sớm nhất.

Cách đây vài hôm, đã rộ lên thông tin UAE chính thức cắt nguồn tài chính cung cấp để Nga hoàn thiện tiêm kích thế hệ năm hạng nhẹ Su-75 Checkmate, cho thấy Dubai đã sẵn sàng "ngả về phía Mỹ" trên bàn cờ địa chính trị thế giới.

Vấn đề tiếp theo phải nhắc tới, đó là chưa rõ UAV chỉ chuyển giao cho Quân đội Ukraine các xe mang phóng tự hành đơn lẻ của các tổ hợp HIMARS, hay còn đi kèm cả những loại đạn tên lửa dẫn đường tối tân.

Với tần suất tiêu thụ đạn ở mức rất cao như Lực lượng vũ trang Ukraine vẫn thực hiện trong thời gian qua, giới chuyên gia ước tính để "nuôi sống" 12 tổ hợp HIMARS nói trên, UAE sẽ cần gửi kèm cả ngàn quả đạn M26 hoặc M31.

Số tiền viện trợ quân sự mà UEA có thể phải chi ra sẽ vô cùng lớn, bởi vậy không loại trừ khả năng chỉ có các xe phóng cùng một lượng nhỏ đạn là đi từ Dubai tới Ukraine, còn lại sẽ do Mỹ tiếp tục cung cấp.

Nhưng dù sao đi nữa, việc huy động thêm M142 HIMARS từ các đối tác ngoài Mỹ sẽ giúp Quân đội Ukraine có thêm rất nhiều hỏa lực khi cuộc chiến đang bước vào giai đoạn tiêu hao căng thẳng.