Đội bóng đầu tiên ở V-League 2021 'thay tướng'

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chuyên gia người Nhật - Masahiro Shimoda chuẩn bị thay ông Vũ Tiến Thành làm HLV trưởng CLB Sài Gòn khi V-League 2021 lăn bóng trở lại vào tháng 3 tới.
Chuyên gia người Nhật Shimoda (trái) được cho là sẽ thế chỗ HLV Vũ Tiến Thành khi V-League trở lại

Chuyên gia người Nhật Shimoda (trái) được cho là sẽ thế chỗ HLV Vũ Tiến Thành khi V-League trở lại

Thông tin ông Vũ Tiến Thành - người có công giúp Sài Gòn FC giành huy chương đồng V-League 2020 - sẽ thôi chức HLV trưởng đội bóng râm ran từ trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán và nay được chính Chủ tịch CLB Trần Hoà Bình xác nhận với truyền thông.

Từ buổi tập khai xuân hôm 18-2, CLB Sài Gòn được huấn luyện bởi ông Masahiro Shimoda - Cựu giám đốc đội tuyển quốc gia Nhật Bản, hiện là cố vấn cấp cao đội chủ sân Thống Nhất.

Theo tìm hiểu, ông Shimoda sẽ được giao nhiệm vụ HLV trưởng Sài Gòn FC khi V-League 2021 lăn bóng trở lại từ ngày 13-3 tới, trong khi ông Vũ Tiến Thành sẽ được phân công đảm nhiệm vị trí khác.

Đây là động thái tiếp theo trong chuỗi thay đổi nhân sự khá bất ngờ ở Sài Gòn FC.

Trước đó ở mùa 2020, lãnh đạo đội bóng phân công ông Vũ Tiến Thành kiêm nhiệm cùng lúc 3 chức danh: Chủ tịch CLB, Trưởng đoàn và HLV trưởng - quyết định nhân sự hiếm thấy ở bóng đá chuyên nghiệp.

Kết thúc mùa giải, dù đạt thành tích ấn tượng là hạng 3 chung cuộc song đội bóng lại chia tay tới 22 cầu thủ, bao gồm rất nhiều trụ cột.

Việc trao quyền HLV trưởng cho chuyên gia Shimoda được xem là động thái kế tiếp của Sài Gòn FC trong mục tiêu tiến tới mô hình chuyên nghiệp giống như các đội bóng Nhật Bản.

Trước đó, đội chủ sân Thống Nhất đã ký hợp đồng hợp tác toàn diện với FC Tokyo, hợp tác với FC Ryukyu để xuất khẩu cầu thủ sang J-League 2 thi đấu. Hiện tại, CLB Sài Gòn có tới 8 chuyên gia và cầu thủ người Nhật Bản.

Nếu chuyên gia Shimoda ngồi ghế HLV trưởng, Sài Gòn FC sẽ là đội bóng đầu tiên ở V-League 2021 'thay tướng'. Một diễn biến khá bất ngờ bởi trước đó, nhiều người hướng sự chú ý tới chiếc ghế của các HLV như Kiatisak (HAGL), Petrovic (Thanh Hoá), Polking (TP.HCM) và đặc biệt là HLV Chu Đình Nghiêm sau 2 trận thua liên tiếp của ứng viên vô địch Hà Nội FC.

Ông Shimoda Masahiro sinh năm 1967, thông thạo 3 ngoại ngữ Anh, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, từng chơi bóng chuyên nghiệp từ năm 1988 đến 1993 trước khi chuyển sang công tác huấn luyện, giám đốc kỹ thuật, cố vấn chuyên môn cho nhiều đội bóng. Đáng chú ý, ông Shimoda Masahiro từng giữ vai trò Giám đốc kỹ thuật của Liên đoàn bóng đá Nhật Bản từ năm 2014 đến 2016, góp phần giúp U23 Nhật Bản vô địch U23 châu Á 2016, U19 Nhật Bản vô địch U19 châu Á 2016, đội Olympic Nhật Bản đứng hạng 4 Olympic 2012…

Shimoda được ghi nhận là chuyên gia Nhật cao cấp nhất tới V-League làm việc.