Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt

ANTD.VN - Tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS đã trở thành những vũ khí ăn khách nhất của ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Tập đoàn Lockheed Martin ngay trước kỳ nghỉ lễ đã nhận hợp đồng lớn từ Bộ Quốc phòng Mỹ để chế tạo thêm tiêm kích F-35 cùng với tên lửa HIMARS nhằm giao cho khách hàng trong và ngoài nước.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Hợp đồng mới có tổng trị giá 1,5 tỷ USD, trong đó hơn 1 tỷ USD dành cho việc chế tạo thêm tiêm kích tàng hình F-35 Ligtning II, phần còn lại là của Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao M142 HIMARS.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
“Hợp đồng nói trên để mua nguyên vật liệu, bộ phận, linh kiện cần thiết trong thời gian dài nhằm duy trì sản xuất và bàn giao đúng hạn 118 tiêm kích F-35 thuộc Lô 18 cho Quân đội Mỹ và các khách hàng nước ngoài”, thông báo nói rõ.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Công việc chế tạo tiêm kích F-35 sẽ được thực hiện tại một số cơ sở của nhà thầu quốc phòng, trong đó phần lớn diễn ra ở Fort Worth, Texas. Công việc phụ nằm rải rác tại nhiều bang khác, đồng thời còn diễn ra tại Anh và Nhật Bản.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Bất chấp nghi ngờ ban đầu, F-35 Lightning II đã được chứng minh là chương trình vũ khí thành công nhất thời kỳ hậu Chiến tranh Lạnh, khi vô số đồng minh và đối tác của Mỹ trên khắp thế giới đặt niềm tin vào chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ thứ năm này.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Tính đến thời điểm hiện tại, F-35 hoạt động tại 26 căn cứ trên toàn thế giới, với 9 quốc gia vận hành. Hiện có hơn 875 chiếc đang phục vụ, hơn 1.845 phi công và 13.350 nhân viên bảo trì được đào tạo nhằm đảm bảo kỹ thuật.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Trong tháng 12, Đức đã trở thành một trong những quốc gia thành viên NATO mới nhất tuyên bố sẽ mua một phi đội tiêm kích tàng hình thế hệ năm F-35 Lightning II cho lực lượng không quân của mình.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Trung tướng Michael Schmidt - Giám đốc điều hành chương trình F-35 cho biết, Đức là quốc gia nước ngoài thứ 9 tham gia dự án Tiêm kích tiến công kết hợp F-35.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
“Xin chúc mừng Đức đã mua được F-35A. Chúng tôi mong muốn được hợp tác với họ để cung cấp tiêm kích tàng hình Lightning II nhằm đáp ứng yêu cầu quốc phòng của đồng minh”, Trung tướng Schmidt nhấn mạnh.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Hợp đồng với Berlin còn bao gồm một gói toàn diện về động cơ, thiết bị cụ thể theo nhiệm vụ, phụ tùng và bộ phận thay thế, hỗ trợ kỹ thuật và hậu cần, đào tạo cũng như trang bị vũ khí.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Bà Bridget Lauderdale - Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc chương trình F-35 của Lockheed Martin nói thêm: “Thật vinh dự khi chính thức chào đón Đức tham gia Chương trình F-35 Lightning II".
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
"Sự tham gia của Đức đảm bảo tương lai của F-35 tiếp tục được củng cố và phát triển thông qua khả năng tương tác với NATO cũng như các quốc gia đồng minh”.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
“F-35 là tiêm kích tối tân nhất với khả năng sống sót cao nhất, có giá trị tốt nhất, mang lại cho phi công lợi thế quan trọng trước bất kỳ kẻ thù nào, cho phép họ thực hiện nhiệm vụ và trở về nhà an toàn”, Phó chủ tịch của Lockheed Martin nói thêm.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Ngoài F-35, Lockheed Martin còn nhận hợp đồng trị giá gần nửa tỷ USD với Lục quân Mỹ để sản xuất M142 HIMARS ở mức độ tối đa nhằm bổ sung kho vũ khí của chính nước Mỹ cũng như các đồng minh.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Ông Bill LaPlante - Thứ trưởng Quốc phòng phụ trách mua sắm cho biết: “Chúng tô tiếp tục tập trung vào việc đẩy nhanh ký kết hợp đồng và cung cấp tín hiệu nhu cầu cho các đối tác".
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
"Hợp đồng này là một ví dụ khác về các bước chúng tôi thực hiện để bổ sung kho dự trữ và củng cố cơ sở công nghiệp”.
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt
Doanh số bán tiêm kích F-35 và tên lửa HIMARS của Mỹ tăng chóng mặt