Tại đây có những khu vực tường thành dốc thẳng đứng khiến ít ai dám “đặt chân” mà chỉ những du khách dũng cảm mới có thể leo lên tới đỉnh
Đó là đoạn tường thành mệnh danh là Bậc thang Thiên đường, được xây dựng trên một vách đá gần như thẳng đứng dẫn tới Tháp Tiên
Bậc thang Thiên đường là một trong những đoạn nguy hiểm nhất của Vạn Lý Trường Thành được nhà Minh được xây dựng từ năm 1551 - 1555
Bậc thang Thiên đường có đoạn chỉ rộng 50cm, tổng cộng có khoảng 70 bậc thang đá, cao 80m
Trong đó, mỗi bậc đá tại đây cao khoảng 50 cm và rộng 15 cm
Bậc thang Thiên đường có góc 80 độ, là nơi chỉ dành cho du khách có kỹ năng leo núi mới chinh phục được nó
Do đó, đoạn đường này cũng chính là nơi mà nhiều du khách tuy từng đến Vạn Lý Trường Thành nhưng chưa dám chinh phục