Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội thăm và làm việc tại Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nhận lời mời của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, sáng 25-9, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội bắt đầu chuyến thăm và làm việc tại nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.
Trợ lý Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung Quốc Triệu Thế Thông và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Đông Trần Quảng Tuấn đón Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại sân bay
Trợ lý Trưởng ban liên lạc đối ngoại Trung Quốc Triệu Thế Thông và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ Quảng Đông Trần Quảng Tuấn đón Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cùng Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội tại sân bay

Chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu cấp cao thành phố Hà Nội tại Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 25-9 đến ngày 29-9.

Mục đích chuyến thăm nhằm cụ thể hoá “Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục đẩy mạnh và làm sâu sắc hơn nữa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc” sau chuyến thăm chính thức mang ý nghĩa lịch sử tới Trung Quốc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từ ngày 30-10 đến 1-11-2022.

Đồng thời, chuyến thăm còn nhằm triển khai hiệu quả Bản ghi nhớ hợp tác giữa thành phố Hà Nội và thành phố Bắc Kinh (ký tháng 10-2022) và tạo khuôn khổ hợp tác địa phương mới; tăng cường quan hệ hữu nghị, chia sẻ kinh nghiệm, giải pháp cho những thách thức trong quá trình xây dựng và phát triển, thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực Hà Nội với các địa phương bạn cùng quan tâm và có thế mạnh.

Theo chương trình, Đoàn sẽ có các cuộc hội đàm, hội kiến với các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và địa phương Trung Quốc; tiến hành nhiều hoạt động nhằm tăng cường hợp tác hữu nghị, giao lưu trao đổi kinh nghiệm và xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch với phía bạn.