Cờ Việt Nam tung bay tại ASIAD Hàng Châu - Trung Quốc

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Lá cờ đỏ sao vàng được kéo lên cao ngang hàng với quốc kỳ các nước, đánh dấu sự có mặt của đoàn thể thao Việt Nam tại Đại hội thể thao châu Á (ASIAD) lần thứ 19-2023 tại Hàng Châu - Trung Quốc.

Sáng 22-9, đại diện đoàn thể thao Việt Nam với 50 thành viên tham dự lễ thượng cờ được tổ chức tại quảng trường Làng vận động viên ASIAD 19 (Hàng Châu, Trung Quốc).

Tại sự kiện, ban tổ chức đã có màn biểu diễn nghệ thuật ấn tượng, giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng, đồng thời thể hiện sự nồng nhiệt, mến khách của nước chủ nhà Trung Quốc tới bạn bè quốc tế tham dự đại hội thể thao lớn nhất châu lục.

Chủ nhà Trung Quốc chuẩn bị chu đáo, trang trọng cho lễ thượng cờ

Chủ nhà Trung Quốc chuẩn bị chu đáo, trang trọng cho lễ thượng cờ

Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 19

Đoàn thể thao Việt Nam đã sẵn sàng cho ASIAD 19

Đúng 10h35 giờ địa phương (9h30 giờ Việt Nam), lá cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được trang trọng kéo lên vị trí cao nhất, ngang hàng với quốc kỳ các quốc gia khác, tung bay trên bầu trời Hàng Châu, đánh dấu sự hiện diện của thể thao Việt Nam tại ASIAD 19.

"Khi lá cờ Tổ quốc được kéo lên và các thành viên đoàn thể thao Việt Nam tự hào hát lên quốc ca của đất nước mình, tôi cảm thấy càng thêm quyết tâm, động lực để thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của Tổ quốc", kiếm thủ Vũ Thành An – nhà vô địch nhiều kỳ SEA Games bày tỏ.

Trưởng đoàn thể thao Việt Nam - Đặng Hà Việt cho biết những ngày qua các thành viên đoàn sang dự đại hội đều được ban tổ chức tiếp đón nhiệt tình, chu đáo; phương tiện đi lại, nơi ăn, ở đều rất tiện nghi, hiện đại. Tất cả đều háo hức, tự tin tranh tài.

ASIAD 19 sẽ khai mạc vào tối 23-9 và bế mạc ngày 8-10. Đại hội thu hút hơn 12.000 vận động viên đến từ 45 đoàn thể thao trong châu lục.

Đoàn thể thao Việt Nam dự Á vận hội với 504 thành viên, bao gồm 337 vận động viên, tranh tài ở 31/40 môn, phấn đấu giành 2-5 huy chương vàng.