Diễn biến mới nhất vụ tai nạn máy bay thảm khốc ở Nepal

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Ngày 16-1, lực lượng cứu hộ Nepal tiếp tục hoạt động tìm kiếm 4 người vẫn còn mất tích sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc nhất tại quốc gia này trong 30 năm qua.
Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Nepal

Hiện trường vụ tai nạn máy bay ở Nepal

Lực lượng cứu hộ đã tìm thấy 68 thi thể trong số 72 người có mặt trên chiếc máy bay ATR 72 do Hãng hàng không Yeti Airlines vận hành, sau khi máy bay bị rơi ở thành phố du lịch Pokhara hôm 15-1 trong điều kiện thời tiết quang đãng.

Máy bay này theo lịch trình khởi hành từ Thủ đô Kathmandu đến Pokhara, cửa ngõ vào dãy núi Annapurna tuyệt đẹp. Khi gặp nạn, trên máy bay có 57 người Nepal, 5 người Ấn Độ, 4 người Nga, 2 người Hàn Quốc, 1 người Argentina, 1 người Ireland, 1 người Australia và 1 người Pháp.

Quan chức cảnh sát Pokhara, Ajay K.C. cho biết hoạt động tìm kiếm và cứu hộ, trước đó đã phải tạm dừng do trời tối, và hiện đã được nối lại. “Chúng tôi sẽ đưa 5 thi thể ra khỏi hẻm núi và tìm kiếm 4 người còn lại vẫn đang mất tích”, ông Ajay nói với Reuters.

Theo quan chức này, 63 thi thể khác đã được chuyển đến nhà xác bệnh viện. Nhà chức trách cho biết, các thi thể sẽ được bàn giao cho gia đình sau khi hoàn tất công tác nhận dạng và khám nghiệm.

Jagannath Niroula, phát ngôn viên của Cơ quan hàng không dân dụng Nepal, cho biết lực lượng cứu hộ cũng đang tìm kiếm các hộp đen bao gồm thiết bị ghi âm buồng lái và thiết bị ghi dữ liệu chuyến bay.

Nepal đã tuyên bố một ngày quốc tang vào hôm nay 16-1 và thành lập hội đồng điều tra thảm kịch cũng như đề xuất các biện pháp để tránh xảy ra những sự việc như vậy trong tương lai.

Gần 350 người đã thiệt mạng kể từ năm 2000 trong các vụ tai nạn máy bay hoặc trực thăng ở Nepal. Quốc gia này có 8 trong số 14 ngọn núi cao nhất thế giới, bao gồm Everest - nơi thời tiết thay đổi đột ngột có thể tạo ra các điều kiện nguy hiểm.