Điểm danh những khinh hạm mạnh nhất thế giới

ANTD.VN -Khinh hạm là loại tàu chiến có tải trọng dãn nước từ 3000-7000 tấn, trang bị các loại tên lửa, pháo phòng không và radar. Chúng được thiết kế để có thể hoạt động độc lập, chiến đấu theo nhóm hoặc hộ tống tàu sân bay, tàu vận tải quân sự. Khinh hạm là loại tàu chiến không thể thiếu của bất kỳ hải quân nước nào. Loại tàu này thường có số lượng lớn vì kinh phí sản xuất rẻ hơn tàu khu trục và tuần dương hạm

Type-54A của Trung Quốc (NATO gọi là Jiangkai II). Đến cuối năm 2016, Trung Quốc có 24 chiếc loại này và tiếp tục phát triển nhanh về số lượng. Type-54A với thiết kế chủ yếu để phòng không, nhưng cũng được đánh giá cao khả năng chống hạm và tàu ngầm

Type-54A được trang bị radar theo dõi trên 40 mục tiêu, ở khoảng cách tối đa 120 km, súng 76 mm, 8 tên lửa chống ngầm C-803, 32 tên lửa phòng không HQ-16 SAM, 12 tên lửa hành trình siêu âm ASW, 2 ống phóng ngư lôi. Type 054A có khả năng "tàng hình"

Khinh hạm Shivalik được coi là chiến binh trên biển của Hải quân Ấn Độ. Sử dụng động cơ Diesel và Gas kết hợp có thể di chuyển linh hoạt ở mọi tốc độ, đạt tốc độ cao nhất 59 km/h. Hệ thống radar E-band Fregat-ME 3D có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 350 km; 6 radar kiểm soát mục tiêu, dẫn đường cho tên lửa Barak-1 và SAM, 1 radar cung cấp dữ liệu cho tên lửa chống hạm

Trang bị vũ khí cho Shivalik: 8 tên lửa BrahMos chống hạm có khả năng tấn công mặt đất, tên lửa hành trình Klub-N có tầm bắn 440-660 km; 1 bệ phóng tên lửa phòng không tầm bắn 40 km; hệ thống đánh chặn tên lửa hành trình; súng phòng không; súng chiến đấu cự ly gần; hệ thống phóng tên lửa chống tàu ngầm; 2 ống phóng ngư lôi

Fridtjof Nansen là một loại khinh hạm đa chức năng của Na Uy, tàu được đặt theo tên của các nhà thám hiểm người Na Uy nổi tiếng. Nó có khả năng chống tàu ngầm, chống hạm, tấn công trên mặt đất và phòng không. Tuy nhiên, Fridtjof Nansen không phải là tàu tàng hình thực sự.

Fridtjof Nansen được trang bị: Súng 76 mm phòng thủ cự ly gần và phòng không; 32 tên lửa đất đối không ESSM tầm bắn 50 km; 8 tên lửa hành trình chống hạm, tấn công mặt đất NSM đầu đạn nặng 125 kg, tầm bắn 185 km; 4 ống phóng ngư lôi; 6 trực thăng loại nhỏ NH-90.

Carlo Bergamini của Ý, tập trung tính năng phát hiện và chống tàu ngầm, giảm chi phí đầu tư khả năng tấn công mặt đất và chống hạm. Sử dụng hệ thống radar đa chức năng Selex MFRA, phát hiện mục tiêu ở khoảng cách 400 km, đồng thời cung cấp dữ liệu cho tên lửa phòng không

Carlo Bergamini được trang bị: Súng Oto Melara 127mm tấn công mục tiêu trên không và phòng thủ cự ly gần; tên lửa Aster-15/30 SAM phạm vi từ 35 đến 120 km; 4 tên lửa chống hạm Otomat với phạm vi 200 km; 4 tên lửa chống tàu ngầm MILAS. Nhưng Carlo Bergamini không mang tên lửa hành trình tấn công mặt đất.

Aquitaine của Pháp là loại khinh hạm đa nhiệm có khả năng phòng không, chống hạm, chống tàu ngầm và tấn công mặt đất. Pháp hiện có 8 tầu chiến loại này. 6 trong số đó được thiết kế làm tăng khả năng chống tàu ngầm, 2 chiếc còn lại tối ưu hoá cho vai trò phòng không.

Trang bị vũ khí của Aquitaine: 16 tên lửa tầm trung Aster 15 có tầm bắn 35 km; 16 tên lửa tấn công mặt đất tầm bắn 1000 km, hai bệ phóng MM.40 Exocet Block 3 tên lửa chống hạm phạm vi trên 200 km, súng phòng không 76 mm; hai bệ phóng ngư lôi; 3 bệ súng Nexter Narwhal 20 mm điều khiển từ xa chiến đấu cự ly gần

Alvaro de Bazan của Tây Ban Nha phát triển khả năng phòng không và nhiệm vụ hộ tống. Tây Ban Nha muốn tạo ra loại khinh hạm tiên tiến cho nên đầu tư rất nhiều vào công nghệ. Tổng cộng có 5 chiếc Alvaro de Bazan hoạt động với Hải quân Tây Ban Nha

Alvaro de Bazan được trang bị hệ thống phòng không Aegis của Hoa Kỳ, nó kiểm soát, phát hiện các mối đe dọa trên cao, bề mặt và tàu ngầm với tầm phát hiện mục tiêu trên  300 km; súng chính Mk45 125 mm phòng không; tên lửa chống hạm; 4 ống phóng ngư lôi

Iver Huitfeldt, khinh hạm Đan Mạch, có hình dáng khá cồng kềnh tuy nhiên giá thành sản xuất lại đứng vào hàng rẻ nhất trong các khinh hạm. Hầu hết các trang thiết bị của Iver Huitfeldt sử dụng lại từ tầu tuần tra Niels Juel và Flyvefisken cho nên giảm được chi phí. Với tải trọng giãn nước 6600 tấn, Iver Huitfeldt di chuyển khá vụng về, bù lại nó được trang bị vũ khí hiện đại

Iver Huitfeldt mang 32 tên lửa đối không SMIA-2 IIIA phạm vi hoạt động 100km; 8 tên lửa chống hạm; Súng 35 mm CIWS tốc độ bắn 1000 viên/phút; 2 súng phòng không 76 mm; bệ phóng ngư lôi

De Zeven Provincien thuộc biên chế Hải quân Hà Lan, có ưu điểm phòng không tốt. Tải trọng của tàu là 6000 tấn, bố trí radar có khả năng giám sát vào hàng bậc nhất, phát hiện và đánh chặn tên lửa đạn đạo từ khoảng cách 500 km

De Zeven Provincien được trang bị 32 tên lửa đất đối không; 1 súng Oto Melara đạn 127 mm; 2 súng 30mm tốc độ bắn nhanh 3000 viên/phút, 8 tên lửa chống hạm; hai máy phóng MK46

Sachsen của Đức, được chú trọng phát triển khả năng phòng không. 4 Radar phát hiện, theo dõi mục tiêu và tương tác 360 độ. Hệ thống giám sát phát hiện đồng thời 1500 mục tiêu, có khả năng phát hiện tên lửa đạn đạo tầm xa hơn 400 km, đưa ra cảnh báo sớm

Sachsen có 32 tên lửa phòng không tầm cao; 42 tên lửa phòng không tầm trung; 8 tên lửa chống hạm; 1 súng 76mm; 2 súng 27 mm điều khiển từ xa; 2 bệ phóng ngư lôi MU90

Khinh hạm Admiral Gorshkov của Nga mang tên lửa dẫn đường, kết hợp những vũ khí và cảm biến tốt nhất mà ngành công nghiệp Nga có thể sản xuất. Nó trở thành trụ cột cho các hạm đội Hải quân Nga

Admiral Gorshkov trở thành tầu chiến mạnh mẽ là do được trang bị: Pháo phòng không 130mm A-192M, 16 tên lửa chống hạm tầm xa 500 km; tên lửa hành trình Kalibr-Nk tầm bắn 2500 km; tên lửa chống tàu ngầm; súng 30mm phù hợp chiến đấu cự ly gần; hai bệ súng máy 14,5 mm; 4 ống phóng ngư lôi cỡ 330 mm