Những năm 1990, Trung Quốc mua tổng cộng 4 tàu khu trục lớp Sovremnny, là hàng tồn kho của Nga.
Khu trục Sovremnny được trang bị 8 tên lửa phòng không siêu âm Moskit, 48 tên lửa đạn đạo tầm trung (SAM), pháo hạm nòng kép Ak-130, radar mạnh mẽ và thiết bị điện tử tinh vi. Về sau Trung Quốc tự cải tạo 2 trong số 4 tàu chiến này.
Phát triển công nghệ và dựa trên kinh nghiệm cải tiến Sovremnny, Viện Thiết kế tàu chiến Trung Quốc đã thiết kế loại tàu khu trục Type 52. Là tàu khu trục đầu tiên của Trung Quốc sử dụng động cơ tua-bin khí, và cũng là tàu chiến đầu tiên được trang bị hệ thống chiến đấu tích hợp, trang bị tên lửa phòng không HQ-7 SAM, tuy nhiên tầm bắn giới hạn.
Lớp tàu khu trục Type-51B (định danh NATO là Luhai - Lữ Hải) do Trung Quốc thiết kế và phát triển năm 1998. Tàu trang bị 16 tên lửa chống hạm, 16 tên lửa phòng không, 1 pháo 2 nòng 100mm, 4 súng cao xạ 2 nòng 37mm, 6 ống phóng ngư lôi và 2 hệ thống phóng tên lửa chống ngầm, 2 máy bay trực thăng Kamov Ka-28 hoặc Harbin Z-9C
Thế hệ tiếp theo, tàu khu trục Type-051C mang tên lửa có điều khiển hiện đại. Hiện tại, lớp này đã có 2 tàu Thẩm Dương-115 và Thạch Gia Trang-116
Tàu Type-051C trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm xa có điều khiển S-300FM của Nga. Tàu còn có 8 tên lửa chống hạm Yj-83 có tầm bắn trên 150 km và tốc độ bay Mach 1,5.
Type 52 sau được cải tiến mạnh mẽ ra phiên bản mới nhất, Type- 52D, được cho là một trong những tàu chiến mạnh nhất trên thế giới và nó kết hợp radar AESA tiên tiến, mang 64 tên lửa các loại cùng một hệ thống phóng cho tất cả các loại tên lửa. Chỉ duy nhất Hoa Kỳ có thể phát triển hệ thống phóng tên lửa hiện đại này
Trước khi có Type- 52D, Trung Quốc cũng thành công với thiết kế Type-52C, khá mạnh mẽ. Nó có thể mang tới 64 tên lửa siêu âm chống tàu, trang bị hệ thống tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9A. Điểm đặc trưng dễ nhận ra nhất của Type- 052C so với các tàu trước đây là radar quét mạng pha đa chức năng (AESE) Type 348 với 4 mảng anten được bố trí xung quanh tháp chỉ huy, cung cấp khả năng giám sát 360 độ.
Và mới đây nhất, tháng 6/2017, nhà máy đóng tàu Giang Nam, thành phố Thượng Hải hạ thủy tàu khu trục Type-55 đầu tiên. Tàu có chiều dài 183m, chiều rộng 22m, lượng giãn nước đầy tải lên đến 12.000 tấn, động cơ turbine khí nội địa QC-820 giúp tàu đủ sức hành trình vòng quanh thế giới với tốc độ tối đa lên đến 35 hải lý/h
Tàu Type 055 được trang bị pháo chính cỡ 130mm; 2 cụm bệ phóng thẳng đứng với tổng cộng 128 ống phóng tương thích tên lửa phòng không tầm xa HHQ-9B, tên lửa chống hạm YJ-18, tên lửa hành trình đối đất DH-10; hệ thống phòng thủ tầm cực gần Type 1130; 6 ống phóng ngư lôi Type 7424B có thể tiêu diệt tàu ngầm cũng như đánh chặn ngư lôi đối phương và 2 trực thăng hạng trung