Đến tận giường bệnh cấp căn cước công dân gắn chíp cho cụ bà 90 tuổi

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cụ Bờ năm nay tròn 90 tuổi, do tuổi cao sức khỏe không tốt cụ phải nhập viện cấp cứu, tuy nhiên trong lúc làm thủ tục các con cháu mới biết cụ chưa có căn cước công dân gắn chíp. Trước nguyện vọng của gia đình, lực lượng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội đã mang máy móc, thiết bị đến bệnh viện để làm căn cước cho cụ.
Lực lượng Công an đến bệnh viện cấp căn cước công dân cho bệnh nhân

Lực lượng Công an đến bệnh viện cấp căn cước công dân cho bệnh nhân

Ngày 6-9, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận Thanh Xuân, Hà Nội cho biết: 'Cụ Bờ là một trong rất nhiều trường hợp người cao tuổi, người già yếu bệnh tật được các CBCS của đơn vị đến tận nhà và vào bệnh viện phục vụ cấp căn cước công dân gắn chíp. Qua quá trình rà soát và nắm thông tin của nhân dân, CAQ bố trí nhân lực, vật lực hỗ trợ người dân một cách tận tình, chu đáo nhất với mục đích để nhân dân thuận lợi nhất trong giải quyết các thủ tục hành chính, đặc biệt là làm căn cước công dân gắn chíp'.

Trước đó, tối 5-9, qua công tác thăm hỏi nhân dân trên địa bàn kết hợp với rà soát, vận động công dân đủ 14 tuổi trở lên trên địa bàn phường Thanh Xuân Nam đi làm căn cước công dân gắn chíp theo Mệnh Lệnh 01 của Giám đốc CATP Hà Nội, Trung tá Ngô Thành Nam, Cảnh sát khu vực CAP Thanh Xuân Nam được anh Vũ Quốc Bình và vợ là chị Trần Thị Lý, ở ngõ 58, phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân nhờ hỗ trợ, giúp đỡ.

Mẹ của anh Bình là cụ Lê Thị Bờ (SN 1932) bị bệnh ốm nằm tại Khoa cấp cứu tại Bệnh viện Xanh Pôn. Cụ Bờ chưa làm căn cước công dân gắn chíp và gia đình có nguyện vọng được cấp căn cước công dân cho cụ.

Tiếp nhận thông tin, nguyện vọng từ người dân, Công an phường Thanh Xuân Nam đã báo cáo xin ý kiến Ban Chỉ huy Công an quận. Ngay sau đó, Thượng tá Đinh Tuấn Thành, Trưởng Công an quận đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội phối hợp với Công an phường Thanh Xuân Nam tổ chức cấp căn cước công dân gắn chíp cho cụ Bờ tại bệnh viện Xanh Pôn ngay trong sáng 6-9.

Trước sự nhiệt tình, chu đáo của Công an quận Thanh Xuân, gia đình cụ Bờ bày tỏ sự cảm kích, biết ơn và trân trọng. 'Các đồng chí Công an đã không quản ngại khó khăn mang máy móc vào bệnh viện để hỗ trợ gia đình. Sự quan tâm, giúp đỡ của các anh là nguồn động viên tích cực để mẹ tôi tiếp tục điều trị, sớm bình phục' - anh Vũ Quốc Bình bày tỏ.