Đề phòng Iran, Israel bắt tay chế tạo tổ hợp tên lửa phòng không "vượt trội S-500"

ANTD.VN - Hệ thống đánh chặn tối tân Arrow 4 được xác định sẽ nắm giữ vai trò trụ cột của lưới lửa phòng không bảo vệ bầu trời quốc gia Do Thái trước mối đe dọa đến từ Iran.

Vụ tấn công của Không quân Israel vào các vị trí được cho là của quân đội Iran trên đất Syria hôm 29/4 đã gây ra thương vong rất lớn cho lực lượng này.

Trước tình hình trên, như một động thái trả đũa, Tehran đe dọa sẽ thực hiện một cuộc đáp trả mạnh mẽ vào Quân đội Do Thái.

Một trong những phương án được nhắc đến đó là Iran sẽ tấn công tên lửa vào Tel Aviv, nhưng điều này theo nhận định sẽ rất khó xảy ra.

Ngoài khả năng bị đánh trả trên quy mô khốc liệt, các tên lửa Iran còn bị nhận xét khó mà vượt quả nổi các hệ thống phòng thủ của Israel.

Các tổ hợp Arrow 3, David's Sling, Iron Dome của Tel Aviv vẫn hoạt động rất tốt, chưa kể họ còn dự định sẽ sớm đưa vào thành phần trang bị hệ thống Arrow 4.

Theo thông tin từ trang Defense News, Bộ Quốc phòng Israel đã bắt đầu tiến hành công việc phát triển thế hệ tiếp theo của hệ thống phòng không tối tân Arrow (hay còn gọi là Hetz - Mũi tên) cho mục đích đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Arrow 4 dự báo sẽ phức tạp hơn nhiều so với tổ hợp Arrow 3 đang có trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), nhằm đảm bảo có thể vô hiệu hóa mọi mối đe dọa đến từ Iran trong tương lai.

"Chúng tôi vui mừng thông báo rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel vẫn hoạt động tốt, nhưng chúng tôi không thể hài lòng và đứng yên mà phải đi trước đối thủ nhiều bước", ông Moshe Petel - Giám đốc Cơ quan Phòng thủ tên lửa của Israel phát biểu.

Ông Petel nói thêm, Arrow 4 sẽ bẻ gãy mọi công nghệ mới mà Iran đang nghiên cứu để áp dụng cho vũ khí tấn công.

 Ngoài ra ông còn lưu ý rằng tương tự như Iron Dome, Israel đã thuyết phục được Hoa Kỳ rằng tương lai của Arrow 4 là rất tươi sáng.

Ông Boaz Levy - Tổng Giám đốc kiêm Phó Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel (IAI), đồng thời là người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tên lửa bình luận rằng, công việc đối với Arrow 4 mới chỉ bắt đầu và còn quá sớm khi nói đến việc thử nghiệm đạn đánh chặn.

Tuy nhiên theo giới truyền thông Israel, tính năng kỹ chiến thuật của Arrow 4 sẽ vượt xa tất cả các đối thủ cạnh tranh trên thế giới.

Arrow 4 được cho là có khả năng tiêu diệt mục tiêu đạn đạo từ cự ly 700 km ở tầm cao 250 km và di chuyển với tốc độ Mach 8 (9.800 km/h).

So sánh trước hai loại tên lửa 77N6-N và 77N6-N1 dự kiến trang bị cho S-500, chỉ thể bắn hạ tên lửa đạn đạo bay với tốc độ Mach 7 (8.575 km/h) ở tầm xa 600 km và trần bay 200 km, như vậy còn thua kém khá xa Arrow 4.

Được biết hệ thống tên lửa đánh chặn Arrow 3 - tiền thân của Arrow 4 do Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel và Tập đoàn Boeing của Mỹ hợp tác phát triển đã chính thức đi vào hoạt động trong biên chế Lực lượng Phòng vệ Israel hôm 18/1/2017.

Sự kết hợp giữa Arrow (ngoài cùng) và David's Sling (lớp giữa) cùng với Iron Dome (trong cùng) tạo ra chiếc lá chắn 3 lớp đầy tin cậy, giúp quốc gia Do Thái có thể yên tâm trước bất cứ mối đe dọa tên lửa đạn đạo nào đến từ những quốc gia láng giềng.

Ngoài phục vụ nhu cầu của Israel, tổ hợp phòng thủ tên lửa Arrow 4 còn được nhận định có tiềm năng xuất khẩu rất cao nếu Israel đồng ý bán.