Đảo Phan Vinh, nơi đón mặt trời đầu tiên của Tổ quốc

ANTĐ - Đảo Phan Vinh thuộc Quần đảo Trường Sa, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hoà, trước đây có tên là Hòn Sập, sau được đổi thành Phan Vinh, tên của Thuyền trưởng tàu Không số Nguyễn Phan Vinh đã anh dũng hy sinh trong quá trình làm nhiệm vụ trên đường Hồ Chí Minh trên biển. Hòn đảo cách cảng Cam Ranh hơn 300 hải lý (gần 600km) về phía Đông, nơi đón mặt trời sớm hơn đất liền khoảng 30 phút.

Trong chuyến công tác cùng tàu HQ 571, chuyển hàng Tết đến với các điểm, đảo thuộc Quần đảo Trường Sa, chúng tôi đã ghi lại một số hình ảnh trên đảo Phan Vinh, xin gửi tới bạn đọc.

Đảo Phan Vinh đón mặt trời sớm hơn đất liền 30 phút.

Tàu HQ 571 neo đậu ngoài khơi...

Cầu vồng sau cơn mưa.

Trên đảo Phan Vinh A có khá nhiều các loại cây xanh.

Một góc nhỏ trên đảo Phan Vinh A được phủ bởi một màu xanh của nhiều loại cây.

Cổng chùa Phúc Vinh Đường quay mặt ra biển.

Kiên trung đứng gác bên cột mốc chủ quyền.

Phút trao đổi giữa sĩ quan và chiến sĩ trên đảo.

Xa xa lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió.

Một góc nhỏ đảo Phan Vinh B.

Đảo Phan Vinh B.

Cờ đỏ sao vàng trên đảo Phan Vinh B.