Dàn sao “0 đồng” chất lượng cao đủ sức chinh phục danh hiệu lớn

ANTD.VN - Dưới đây là 8 ngôi sao tên tuổi mà bất cứ CLB lớn nào cũng có thể sở hữu theo dạng miễn phí vào tháng 1 tới, nhằm tăng chiều sâu lực lượng cho những cuộc chinh phục.

1. Hulk. “Người khổng lồ xanh” đang ở trạng thái tự do sau khi chấm dứt hợp đồng với Shanghai SIPG (Trung Quốc). Năm nay 34 tuổi, nhưng nền tảng thể lực sung mãn có thể giúp Hulk vẫn chơi tốt nếu được trở lại châu Âu. Trong quá khứ, ngôi sao Brazil từng chơi cho Porto và Zenit Saint Petersburg.

2. Mario Mandzukic. Tiền đạo 34 tuổi người Croatia chơi cho Juventus nửa mùa giải năm ngoái trước khi sang Qatar khoác áo Al-Duhail. Tuy nhiên, chỉ sau nửa năm, anh đã phải khăn gói ra đi vì không hòa nhập được. Dù vậy, kinh nghiệm và khả năng tìm kiếm bàn thắng của tiền đạo này vẫn rất hữu ích cho các CLB lớn ở châu Âu.

3. Jack Wilshere. Những chấn thương đã khiến sự nghiệp ngôi sao sáng giá một thời của Arsenal bị đứt đoạn. Dù sao, năm nay mới 28 tuổi, tương lai vẫn còn dài với Wilshere nếu anh tìm được bến đỗ thích hợp.

4. Ramires. Những năm tháng đẹp nhất của Ramires ở châu Âu đã để lại Chelsea, nhưng tiền vệ này vẫn là mẫu cầu thủ toàn diện cho bất cứ đội bóng nào muốn có giải pháp dự bị hạng sang.

5. Jese. Đây là cầu thủ vừa bị PSG cắt hợp đồng vì quan hệ ngoài luồng với… vợ bạn. Nếu sửa được thói hư tật xấu này, Jese vẫn là một giải pháp chạy cánh chất lượng.

6. Ezequiel Garay. Hậu vệ người Argentina vừa rời Valencia sau 4 năm gắn bó và chưa tìm được CLB mới. Anh có 114 lần ra sân cho “Bầy dơi” và ghi 5 bàn thắng. Garay từng là một trong những trung vệ được nhiều CLB lớn theo đuổi.

7. Daniel Sturridge. Cựu tiền đạo Chelsea và Liverpool từng được đánh giá cao, vừa bị Trabzonspor của Thổ Nhĩ Kỳ thanh lý hợp đồng sau khi vướng bê bối liên quan đến cá cược. Năm nay 31 tuổi, Sturridge hẳn vẫn có ích nếu HLV nào đó biết tận dụng điểm mạnh của anh.

8. Daryl Janmaat. Hậu vệ người Hà Lan năm nay mới 31 tuổi, hoàn toàn có khả năng khoác áo một CLB lớn vào tháng 1 tới. Janmaat rất đa năng khi có thể đá ở 2 biên và khi cần cũng chơi được vị trí trung vệ.