Đàm phán thất bại, Quang Hải chờ ngày rời Hà Nội FC

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ở cuộc đàm phán mới nhất, đôi bên vẫn bất đồng quan điểm xung quanh việc có hay không chấp thuận cho Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Tối 14-3, đại diện của Quang Hải cùng Chủ tịch CLB Hà Nội Đỗ Vinh Quang đã có cuộc đàm phán được cho là cuối cùng về việc có tái ký hợp đồng hay không, sau khi hợp đồng cũ sẽ hết hạn vào ngày 12-4-2022.

Tuy nhiên đôi bên vẫn chưa thể đi đến thống nhất về các điều khoản của hợp đồng mới.

Đàm phán thất bại, Quang Hải chờ ngày rời Hà Nội FC sau 16 năm gắn bó

Đàm phán thất bại, Quang Hải chờ ngày rời Hà Nội FC sau 16 năm gắn bó

Theo tìm hiểu, ngoài mức lót tay 5 tỷ/năm - mức "khủng" nhất Việt Nam thời điểm này - chưa kể mức lương, thưởng hàng tháng, Quang Hải muốn được ra nước ngoài thi đấu ngay trong năm 2022, theo dạng cho mượn.

Tiền vệ 24 tuổi muốn được thử sức ở một đội bóng châu Âu, dù trước đó anh từng được các đội bóng của Nhật Bản, Hàn Quốc đánh tiếng.

Việc đôi bên đàm phán thất bại ở cuộc đàm phán được cho là cuối cùng - theo như lời lãnh đạo CLB Hà Nội thông tin với truyền thông trước cuộc đàm phán- có thể hiểu rằng Quang Hải sẽ chia tay đội bóng Thủ đô khi hết hạn hợp đồng ngày 12-4 tới. Cũng từ thời điểm này, Quang Hải là cầu thủ tự do và có thể tự tìm kiếm bến đỗ mới theo nguyện vọng cá nhân.

Chiều 14-3, tiền vệ này vẫn ra sân tập luyện cùng đồng đội. Anh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ cầu thủ trước khi rời với Hà Nội FC ở các trận đấu còn lại, lần lượt gặp Thanh Hoá (ngày 16-3, đá bù V-League), Viettel (4-4, đá bù V-League), CAND (7-4, vòng 1 Cúp quốc gia) và Đà Nẵng (ngày 11-4, trong trường hợp Hà Nội thắng CAND ở Cúp quốc gia).

Nguyễn Quang Hải sinh 1997, gia nhập lò đào tạo trẻ Hà Nội FC từ năm 2006 khi mới 9 tuổi. Suốt 16 năm qua, anh là trụ cột ở các cấp độ của CLB, đóng góp quan trọng vào thành tích đồ sộ của đội bóng Thủ đô. Đây cũng là nơi nuôi dưỡng tài năng và giúp Quang Hải vươn tới đỉnh cao của sự nghiệp.