Quang Hải dứt áo rời Hà Nội FC sau 16 năm gắn bó?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 15-3, lãnh đạo CLB Hà Nội cùng tiền vệ Nguyễn Quang Hải sẽ có cuộc làm việc cuối cùng để quyết định về việc có hay không tái ký hợp đồng.

Hợp đồng giữa Quang Hải và CLB Hà Nội sẽ đáo hạn vào ngày 12-4-2022. Thời gian qua, đôi bên đã có nhiều cuộc trao đổi, đàm phán nhưng chưa đi tới thống nhất về một bản hợp đồng mới.

Thông tin hậu trường cho hay, ngoài những khúc mắc về tài chính, giữa CLB Hà Nội và Quang Hải có những mâu thuẫn quanh việc xuất ngoại của cầu thủ này.

Quang Hải sẽ rời Hà Nội FC sau 16 năm gắn bó?

Quang Hải sẽ rời Hà Nội FC sau 16 năm gắn bó?

Theo đó, Quang Hải muốn xuất ngoại trong năm 2022, tuy nhiên phía Hà Nội FC - với tư cách chủ quản hiện tại, cho rằng thời điểm này chưa phù hợp.

Trước đó, một số đội bóng ở châu Á và châu Âu ngỏ ý muốn chiêu mộ hoặc mượn Quang Hải từ CLB Hà Nội. Tuy nhiên hiện tiền vệ 24 tuổi này vẫn đang thi đấu V-League 2022.

Trường hợp quyết định rời Hà Nội FC, Quang Hải sẽ trở thành cầu thủ tự do và có thể tìm bến đỗ mới cho mình, sau gần 16 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô.

CLB Hà Nội từng cho CLB Heerenveen (Hà Lan) mượn Đoàn Văn Hậu một mùa giải, tuy nhiên hậu vệ này chủ yếu ngồi dự bị, trước khi phải về nước và dính chấn thương tới thời điểm này vẫn chưa thể trở lại thi đấu.

Trước Đoàn Văn Hậu, một số tuyển thủ như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Công Vinh, Đặng Văn Lâm... cũng ra Nhật Bản, Hàn Quốc thi đấu song đều không thành công. Trường hợp còn trụ lại là Đặng Văn Lâm cũng đang chật vật tìm một suất bắt chính tại Cezero Osaka (giải VĐQG Nhật Bản).

Nguyễn Quang Hải sinh ngày 12-4-1997 tại Đông Anh, Hà Nội. Anh gia nhập lò đào tạo trẻ của Hà Nội FC năm 2006, khi mới 9 tuổi và liên tục trở thành trụ cột từ đội trẻ tới đội 1 thi đấu V-League, góp phần không nhỏ vào bảng thành tích đồ sộ của đội bóng Thủ đô.

Quang Hải là cầu thủ hiếm hoi gắn bó với Hà Nội FC từ những ngày đầu thành lập 2006 tới nay.