Đại sứ Nga nói Anh và EU đang lãng phí tiền bạc vào Ukraine

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Một lượng tiền lớn mà Anh và Liên minh châu Âu đổ vào Ukraine có thể được chi tiêu hiệu quả hơn nếu sử dụng cho các nhu cầu trong nước của họ, Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin trả lời phỏng vấn kênh RT hôm 9-2.
Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin bày tỏ, ông không hiểu tại sao Anh lại quan tâm tới Kiev đến vậy

Đại sứ Nga tại London Andrey Kelin bày tỏ, ông không hiểu tại sao Anh lại quan tâm tới Kiev đến vậy

Đại sứ Andrey Kelin cho biết, ông lấy làm tiếc rằng quan hệ London-Matxcơva đã xấu đi rất nhiều sau cuộc khủng hoảng Ukraine. Và ông không hiểu tại sao người Anh lại quan tâm tới Kiev như vậy.

“Tôi thực sự không hiểu tại sao Anh lại tập trung nhiều vào Ukraine, vào sự cần thiết phải hỗ trợ Ukraine. Ukraine đang tiêu tiền từ Pháp, Anh, Liên minh châu Âu, Ngân hàng Thế giới... Hàng tỷ đô la đó có thể được chi tiêu hiệu quả cao hơn nhiều, đặc biệt là trong những ngày này”, ông Kelin lưu ý.

Ông Kelin tin rằng Mỹ và Anh là động lực chính dẫn đến sự gia tăng căng thẳng giữa phương Tây và Nga. Ông cáo buộc cả Washington và London đứng sau tình trạng ảm đạm hiện nay.

Đại sứ Kelin cũng phản đối Mỹ, lập luận rằng Washington dường như đã quên rằng “còn có giải pháp ngoại giao” trong khi sử dụng “các biện pháp trừng phạt, áp lực, đe dọa, tối hậu thư” làm vũ khí chính của mình.

“Chúng tôi tất nhiên sẽ linh hoạt ứng phó các biện pháp trừng phạt. Nếu quá áp lực, chúng tôi sẽ đáp trả trên cơ sở bình đẳng”, Đại sứ Nga tại Anh cảnh báo và nói thêm rằng các lệnh trừng phạt của EU chỉ góp phần vào việc tăng khả năng phục hồi của Nga.

Đại sứ Nga Andrey Kelin cho biết, một số quốc gia đang sử dụng cuộc đối đầu vì lợi ích chính trị riêng của mình. Ông tin rằng một cuộc đối thoại là cần thiết để đạt được những kết quả thực tế, hữu hình trong quan hệ với Nga. “Chúng ta cần chung sống hòa bình, cần sự hợp tác thực sự, quan hệ đối tác thực sự và mối quan hệ bình thường”, ông Kelin nói.