Đài Loan "tranh thủ" nâng cấp hơn 300 máy bay các loại

ANTĐ - Đài Loan (Trung Quốc) quyết định sẽ nâng cao năng lực tác chiến cho hơn 300 máy bay chiến đấu hiện đang sử dụng.

Trang tin điện tử “Cán cân quân sự” Nga vừa đăng tải thông tin, để duy trì khả năng quốc phòng, Đài Loan sẽ nhanh chóng hoàn tất giai đoạn 1 của kế hoạch nâng cấp các máy bay chiến đấu quốc nội F-CK-1 vào cuối năm nay, 127 chiếc còn lại sẽ được cải tạo vào năm 2017.

Dự án này do Tập đoàn phát triển công nghiệp hàng không (AIDC) Đài Loan, chính là cái nôi sản xuất ra F-CK-1 phụ trách với kinh phí trên dưới 500 triệu USD. Tuy được mệnh danh là chiến đấu cơ quốc nội nhưng F-CK-1 sử dụng một loạt các bộ phận quan trọng do các nhà sản xuất Mỹ cung cấp như: động cơ, radar, thiết bị điện tử... 

Máy bay chiến đấu F-CK-1 do Đài Loan tự sản xuất

F-CK-1 có khả năng mang tên lửa không đối không, không đối hạm, không đối đất, bom có điều khiển hoặc không điều khiển. Máy bay lắp hai động cơ tuốc bin phản lực cánh quạt đẩy Honeywell F125-70 cho phép đạt tốc độ tối đa 1.275km/h, tầm bay 1100km, trần bay 16,8km.

Quan chức quân sự Đài Loan cho biết, khoảng 60 chiếc F-CK-1 sẽ được lắp đặt hệ thống radar cải tiến, nâng cấp hệ thống điện tử, thiết bị tác chiến điện tử và loại bom chùm (bom bi) do Đài Loan tự sản xuất.

Loại máy bay F-CK-1 được đưa vào trong biên chế năm 1992, đến năm 2009 Đài Loan bắt đầu triển khai kế hoạch nâng cao năng lực chiến đấu và kéo dài thời hạn sử dụng loại máy bay này đến năm 2029. Ngoài kế hoạch cải tạo F-CK-1, Đài Loan còn ký một hợp đồng trị giá 5,85 tỷ USD với Mỹ để hiện đại hóa 146 chiếc F-16A/B hiện đang sử dụng.