'Đại bàng bất bại' F-15E Mỹ hộ tống chuyến hàng chở vũ khí cho Ukraine?

ANTD.VN - "Đại bàng bất bại" F-15E Mỹ được phát hiện gần biên giới Ukraine trên không phận Ba Lan. Trang Avia của Nga cho rằng, rất có thể những chiếc máy bay này được huy động để hộ tống các chuyến hàng chở vũ khí cho Ukraine.
Phi đội "Đại bàng bất bại" F-15E của Mỹ được phát hiện xuất hiện trên bầu trời khu vực thành phố Rzeszow, Ba Lan, được biết nơi đây đang trở thành trung tâm hậu cần cho việc chuyển giao vũ khí của NATO cho Ukraine.
Truyền thông Nga cho rằng, rất có thể những chiếc chiến đấu cơ F-15E của Mỹ được huy động để bảo vệ các chuyến bay chở vũ khí cho Ukraine.
Trước đó Nga tuyên bố các chuyến hàng chở vũ khí cho Ukraine hoàn toàn trở thành mục tiêu hợp tác của nước này.

Không quân Mỹ đã triển khai hai nhóm máy bay chiến đấu F-15E Strike Eagle tại các căn cứ không quân ở sát biên giới với Ukraine vào tháng 11 năm ngoái.

Hiện các chiến đấu cơ F-15E Strike Eagle Mỹ đang đóng tại các căn cứ nằm trên đất của Romania và Bulgaria, sát với Ukraine.
F-15E Strike Eagle được phát triển từ máy bay tiêm kích chiếm ưu thế trên không nổi tiếng F-15B Eagle, đây được coi là dòng máy bay chiến đấu đa năng tốt nhất hiện nay của quân đội Mỹ.
Cho đến thời điểm hiện tại các phiên bản của F-15 nói chung vẫn được mệnh danh là "Đại bàng bất bại" khi trăm trận trăm thắng và chưa từng bị đối phương bắn hạ.
Khác với F-15A/B/C/D vốn chỉ có khả năng chiếm ưu thế trên không, F-15E lại có tải trọng lớn hơn và ngoài khả năng không chiến nó còn có khả năng tấn công chính xác mặt đất.
F-15E thực hiện chuyến bay đầu tiên vào năm 1986, và được bàn giao cho quân đội vào năm 1988.
F-15E sở hữu hệ thống radar mảng pha chủ động còn trạm định vị quang học giúp nó có thể "đi săn" khi hệ thống radar đã tắt.
Bên cạnh đó, F-15E được trang bị cả trạm gây nhiễu điện tử với chất lượng hơn hẳn so với các thiết bị đời trước.
Tải trọng của F-15E rất đáng gờm khi lên tới 11 tấn trong khi các chiến đấu cơ khác, kể cả Su-35/Su-57 Nga chỉ có khả năng mang theo 8 tấn.
F-15E trang bị radar APG-70 cho phép đội bay phát hiện các mục tiêu trên mặt đất từ khoảng cách xa và có thể tấn công đồng thời nhiều mục tiêu cùng lúc.
Ngoài ra F-15E còn được trang bị hệ thống LANTIRN (dẫn đường bay thấp, bay đêm và dò mục tiêu bằng hồng ngoại) cho phép máy bay bay ở cao độ thấp, bay đêm và bay trong mọi điều kiện thời tiết.
Hệ thống này hỗ trợ tấn công các mục tiêu mặt đất bằng nhiều loại vũ khí thông thường hay dẫn đường chính xác.
F-15E có tốc độ khá cao khi đạt Mach 2,5, nhỉnh hơn cả chiến đấu cơ đa năng Su-35 của Nga khi chỉ dừng lại ở tốc độ Mach 2,2.
F-15E là một trong số những chiến đấu cơ thế hệ 4,5 giàu kinh nghiệm trận mạc nhất thế giới.
Kể từ khi ra đời cho tới nay, chúng đã liên tục được Mỹ cho tham chiến nhờ hiệu suất tác chiến vượt trội.
Trên cơ sở F-15E, Mỹ đã phát triển thành công F-15EX với việc cải tiến sâu rộng để đáp ứng yêu cầu trong chiến tranh hiện đại.
Chiến đấu cơ F-15EX Eagle II hứa hẹn tiếp tục thành công của dòng chiến đấu F-15 Eagle huyền thoại của Mỹ.