Đặc nhiệm Afghanistan do Mỹ huấn luyện đầu quân cho khủng bố IS

ANTD.VN -  Một số cựu đặc nhiệm và sĩ quan tình báo của chính phủ Afghanistan cũ từng được Mỹ huấn luyện đã quyết định gia nhập tổ chức khủng bố IS để chống lại Taliban.

Các cựu quan chức Afghanistan ngày 31/10 cho biết, ngày càng nhiều cựu đặc nhiệm và đặc vụ tình báo gia nhập Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K), chi nhánh của khủng bố IS ở Afghanistan.

Đặc nhiệm và tình báo Afghanistan là hai lực lượng tinh nhuệ từng được chính Mỹ và NATO huấn luyện, trang bị suốt 20 năm qua.

Những thành viên này mang đến cho IS kỹ năng quan trọng về thu thập thông tin tình báo và tác chiến, tăng cường năng lực cho nhóm này trong việc tranh giành quyền lực với Taliban, các cựu quan chức Afghanistan cảnh báo.

Một cựu binh Afghanistan từng quản lý kho quân khí tại thành phố Gardez đã gia nhập IS-K và chết trong cuộc đụng độ với Taliban một tuần trước.

Nhiều cựu binh và sĩ quan tình báo Afghanistan khác gia nhập IS-K sau khi Taliban tới khám nhà và yêu cầu họ ra trình diện chính quyền mới.
Một người ở huyện Qarabagh, phía bắc Kabul, cho biết anh họ của mình là một cựu đặc nhiệm cấp cao "biến mất hồi tháng 9" và giờ là thành viên của IS-K.
Người này cũng cho biết 4 cựu binh Afghanistan khác gia nhập IS-K trong vài tuần gần đây.
"IS-K trở nên rất hấp dẫn với những cựu thành viên lực lượng an ninh Afghanistan, sau khi họ bị bỏ rơi", Rahmatullah Nabil, cựu lãnh đạo Tổng cục An ninh Afghanistan phụ trách công tác tình báo, cho biết.
"Nếu có một cuộc kháng chiến, họ sẽ tham gia. Tuy nhiên, lúc này chỉ có IS là nhóm vũ trang đối lập ở Afghanistan", người này cho biết.
Taliban hồi tháng 9 dập tắt phong trào kháng chiến ở thung lũng Panjshir do Ahmad Massoud lãnh đạo, một số tàn quân chạy lên núi, số khác lạc mất đơn vị và tiến hành gia nhập IS-K.
Taliban cáo buộc IS-K là tổ chức do tình báo Afghanistan và Mỹ dựng lên nhằm gây chia rẽ trong lực lượng nổi dậy Hồi giáo tại quốc gia Trung Á. Mỹ và chính phủ Afghanistan cũ bác thông tin này.

Hàng trăm nghìn cựu đặc vụ tình báo, binh sĩ và cảnh sát của Afghanistan đang thất nghiệp và lo lắng cho tính mạng của mình, dù Taliban đã ban hành lệnh ân xá cho họ.

Chỉ một phần nhỏ trong số này, chủ yếu thuộc Tổng cục An ninh Quốc gia Afghanistan, quay lại làm việc dưới sự giám sát của Taliban. Họ cũng bị nợ lương trong nhiều tháng, giống các nhân viên chính phủ Afghanistan khác.

Ngoài việc tiếp nhận cựu binh và cựu đặc vụ Afghanistan, IS-K đang vung tiền chiêu mộ các thành viên mới, giới chức an ninh Mỹ cho biết.

Đặc nhiệm quân đội Afghanistan (ANA Commando) là đơn vị tác chiến tinh nhuệ nhất trong lực lượng vũ trang của Afghanistan.
ANA Commando lúc cao điểm có quân số lên tới hơn 10.000 binh sĩ. Trang thiết bị của ANA Commando cực kỳ hiện đại, tương đương đặc nhiệm một số nước NATO.
Khi tác chiến trong môi trường đô thị, sức chiến đấu của đặc nhiệm quân đội Afghanistan không hề thua kém so với đặc nhiệm Mỹ. Kiểu tác chiến đô thị với không gian hẹp đòi hỏi quá trình huấn luyện kỹ lưỡng với những cá nhân ưu tú.
Tuy rất thiện chiến, nhưng với sự sụp đổ nhanh chóng của chính quyền Afghanistan, cuối cùng họ đã phải tan rã. Một số kịp di tản, số khác tiếp tục gia nhập phe kháng chiến tại Panjshir và giờ đây một số còn lại đã đầu quân cho IS-K.

Trong khi đó IS-K thành lập tháng 1/2015 bởi các cựu thành viên Taliban tại Afghanistan và Terheek-e-Taliban Pakistan (TTP), một nhóm bị Pakistan coi là khủng bố. IS-K nhanh chóng trở thành nhánh thành công nhất của IS bên ngoài Syria và Iraq với lượng lớn tay súng ở miền đông Afghanistan.

Tuy nhiên, IS-K mất chỗ đứng ở tỉnh Kunar và Nangarhar sau khi quân đội Mỹ, quân chính phủ Afghanistan và thậm chí Taliban mở các cuộc tấn công vào nhóm này trong những năm qua.

IS-K thường xuyên cáo buộc lực lượng Taliban là con rối của Pakistan và Mỹ.

Đoán trước việc Taliban tiếp quản quyền lực tại Afghanistan, Shahab al-Muhajir, thủ lĩnh mới của IS-K được bổ nhiệm tháng 5/2020, công bố chiến dịch khủng bố đô thị nhằm vào Taliban.

Với nhóm nòng cốt gồm khoảng 2.200 tay súng ở miền đông Afghanistan, IS-K tổ chức hàng trăm vụ tấn công chỉ trong thời gian ngắn.

"IS-K không phải nhánh hàng đầu của IS, nhưng việc không còn lực lượng đặc nhiệm Afghanistan và quân đội Mỹ đã giúp tổ chức này lớn mạnh", Seth Jones, chuyên gia về Afghanistan tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Mỹ, nhận định,

" IS-K vẫn duy trì các nhóm phiến quân bí mật để tấn công khủng bố dù số thành viên suy giảm, điều này sẽ càng làm cho Afghanistan có nguy cơ rơi vào cuộc hỗn loạn mới", ông Seth Jones nhấn mạnh.