Cựu đại sứ Mỹ tại LHQ Nikki Haley tranh cử ghế tổng thống, đối đầu với ông Trump

ANTD.VN - Việc bà Nikki Haley, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc chính thức tuyên bố tranh cử chức tổng thống Mỹ năm 2024, sẽ dẫn đến màn đối đầu trực tiếp với ông Donald Trump, vốn là sếp cũ của bà này.

Ngày 14/2, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc (LHQ) - bà Nikki Haley đã khởi động chiến dịch tranh cử vị trí ứng viên đảng Cộng hòa trong cuộc đua vào chức tổng thống Mỹ năm 2024.

Trong video tuyên bố tranh cử, bà Nikki Haley nói: “Đã đến lúc cần một thế hệ lãnh đạo mới”. Với động thái này, bà đã đối đầu với sếp cũ của mình là cựu Tổng thống Donald Trump.
Trước đó bà Nikki Haley 51 tuổi cũng người da màu đầu tiên được bầu làm thống đốc bang South Carolina.
Bà từng được ông Trump lựa chọn làm đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc trong giai đoạn năm 2017-2018.
Tính đến thời điểm hiện tại, bà Nikki Haley là người phụ nữ duy nhất giữa lúc đảng Cộng hòa cân nhắc lựa chọn ứng viên mới - người có thể thu hút cử tri không thích ông Trump.

Ngoài ra, Thống đốc South Dakota là bà Kristi Noem có thể cũng tham gia cuộc đua vào mùa xuân này.

Bà Nikki Haley nổi tiếng trong đảng Cộng hòa là một người bảo thủ, cứng rắn, có khả năng giải quyết tốt các vấn đề về giới tính và chủng tộc.
Sinh ra ở South Carolina, là con của người nhập cư Ấn Độ, bà Nikki Haley học kế toán tại Đại học Clemson và điều hành công ty hàng hóa - quần áo xa xỉ của gia đình, trước khi tham gia chính trường.
Từ lâu, Nikki Haley đã được coi là ứng viên quốc gia tiềm năng, một phần vì tiểu sử của bà có thể là sức hút cho một đảng đang vật lộn để thu hút sự ủng hộ từ các nhóm thiểu số.
Sau khi không còn là Đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc vào tháng 10/2018, bà Nikki Haley trở lại South Carolina và tham gia hội đồng quản trị tại Boeing.
Bà Nikki Haley cũng dành thời gian cho các buổi diễn thuyết, thu hút các khoản phí có thể cao tới 200.000 USD.
Gần đây hơn, bà Nikki Haley đi khắp đất nước vận động cho các ứng viên đảng Cộng hòa, mở rộng quan hệ ở những bang đề cử sớm và xây dựng mạng lưới gây quỹ của riêng mình.
Mối quan hệ giữa bà Nikki Haley với ông Trump cũng đầy thăng trầm. Đầu năm 2016, bà chỉ trích việc ông Trump miễn cưỡng lên án người theo chủ nghĩa thượng tôn da trắng. Nhưng chưa đầy một năm sau, bà đồng ý tham gia nội các của cựu tổng thống.
Sau đó, bà cũng từng lên án cựu tổng thống trong lần xuất hiện trước Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa ngay sau cuộc bạo loạn ở Điện Capitol ngày 6/1/2021, nói hành động của ông sẽ bị “lịch sử nghiêm khắc phán xét”.
Những nhận xét này khiến một số thành viên đảng Cộng hòa trung thành với ông Trump tức giận. Tuy nhiên sau đó bà Haley lại dịu xuống về vấn đề này.
Hồi tháng 4/2021, bà Nikki Haley nói sẽ không tham gia cuộc đua 2024 nếu cựu tổng thống Donald Trump tái tranh cử. Tuy nhiên giờ đây bà lại thay đổi quyết định khi tranh cử.
Khi được hỏi về việc đảo ngược quyết định, bà Nikki Haley nói mình thông báo không đối đầu ông Trump trước khi ông Biden rút quân Mỹ khỏi Afghanistan và thực hiện các động thái khác mà bà không đồng tình. Tuy nhiên giờ đây mọi sự đã khác.
Trước đó vào mùa thu năm 2021, trong một bài phỏng vấn, bà Nikki Haley ca ngợi cựu tổng thống và nói ông Trump đã để lại một “di sản mạnh mẽ”.
Sau sự kiện tuyên bố tranh cử tổng thống diễn ra ở Charleston hôm 15/2, bà Nikki Haley sẽ lên đường tới Iowa và New Hampshire trong những ngày tới cho chiến dịch vận động tranh cử của mình.

Việc bà Nikki Haley chính thức tuyên bố tranh cử năm 2024, đối đầu trực tiếp với ông Donald Trump, khiến mối quan hệ giữa cựu thống đốc và sếp cũ trở nên thêm phần phức tạp.