"Đúng, có khả năng như vậy... chúng tôi sẽ đánh giá biện pháp này trong tương lai gần", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak khi được hỏi về khả năng giảm sản lượng dầu trong năm nay.
Tuyên bố trên được đưa ra sau khi các nền kinh tế G7, Liên minh châu Âu (EU) và Australia áp giá trần 60 USD/thùng với dầu Nga từ ngày 5/12/2022.
EU từ ngày 5/2 tiếp tục áp giá trần 100 USD/thùng với các sản phẩm cao cấp từ dầu Nga, như diesel. Với các sản phẩm khác, như dầu mazut, mức trần sẽ là 45 USD.
"Chúng tôi đang bán toàn bộ sản lượng dầu khai thác được, nhưng sẽ không bán cho các bên trực tiếp hoặc gián tiếp áp dụng giá trần", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nói.
"Do đó, Nga sẽ tự nguyện giảm sản lượng 500.000 thùng/ngày trong tháng 3, góp phần khôi phục các mối quan hệ trên thị trường", Phó Thủ tướng Nga Alexander Novak nhấn mạnh.
Phó Thủ tướng Nga cũng cho biết, chưa có công ty nào của nước này nộp đơn xin thực hiện các thỏa thuận bán dầu với giá thấp hơn giá trần.
Ngay sau tuyên bố của phía Nga, Nhà Trắng liền phản ứng khi nói việc Moscow dự định giảm sản lượng dầu 500.000 thùng/ngày vào tháng 3 cho thấy Tổng thống Putin vẫn sẵn sàng vũ khí hóa năng lượng.
Hành động của Tổng thống Vladimir Putin không phải là điều quá bất ngờ, sau khi G7 và Liên minh châu Âu (EU) áp giá trần với dầu và các sản phẩm từ dầu Nga, người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby nói ngày 10/2.
Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp với các đồng minh và đối tác, bao gồm cả các thành viên Tổ chức các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC), ông John Kirby bổ sung nhưng không nêu cụ thể.
Hai phái đoàn OPEC+ nói nhóm dự định không có hành động nào sau tuyên bố từ Nga. OPEC+ gồm OPEC và 10 quốc gia liên minh, trong đó có Nga.
Phương Tây kỳ vọng áp trần giá dầu giúp hạn chế nguồn thu từ năng lượng của Nga cũng như khả năng tài trợ cho chiến dịch quân sự của Moscow tại Ukraine.
Đáp trả, Tổng thống Putin hồi tháng 12 năm ngoái đã ký sắc lệnh cấm xuất khẩu dầu sang các nước áp giá trần dầu Nga từ tháng 2 năm 2023, gọi chính sách giá trần là "ngớ ngẩn".
Trái với nhiều dự báo suy giảm vì lệnh trừng phạt, sản lượng dầu của Nga năm ngoái vẫn tăng 2% lên 535 triệu tấn (10,7 triệu thùng/ngày) nhờ doanh số bán sang châu Á tăng, đặc biệt là Ấn Độ và Trung Quốc.
Trong tuần đầu tháng 2 của năm 2023, sản lượng dầu thô của Nga là 9,9 triệu thùng/ngày, tăng 1% so với tháng 1.