Cường kích Q-5 Trung Quốc đâm nát ruộng ngô, phi công tử nạn

ANTĐ - Ngày 23/08, một chiếc máy bay cường kích Q-5 của không quân Trung Quốc đã bị rơi trong khi huấn luyện, khiến phi công tử vong. Hiện chưa xác định được nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Tờ “Tin buổi sáng Thẩm Dương” ngày 23/08 cho biết, một chiếc máy bay chiến đấu của không quân Trung Quốc đã đâm xuống một ruộng ngô, thuộc địa phận thôn Liên Hoa, thị trấn Phúc Châu, thành phố Đại Liên, tỉnh Liêu Ninh, phi công xác định là tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Hiện chưa có thông tin chính thức từ Bộ Quốc phòng Trung Quốc, nhưng qua các bức ảnh chụp, một số chuyên gia quân sự đã khẳng định đây là loại máy bay cường kích Q-5. Thông tin trên bài báo còn khẳng định, vì cố tránh cho máy bay không đâm xuống khu vực đông dân, phi công đã cố gắng điều khiển máy bay ra khu vực ruộng đồng, nên đã không kịp nhảy dù và tử nạn.

Hiện trường vụ tai nạn

Q-5 là máy bay cường kích thế hệ thứ nhất của không quân Trung Quốc. Nó được Nhà máy chế tạo máy bay Nam Xương, bắt đầu chế tạo vào năm 1958, đến năm 1965 bắt đầu bay thử và đến năm 1968 bắt đầu sản xuất hàng loạt.

Vụ tai nạn máy bay đã làm chấn động dân chúng trong vùng

Trong quá khứ, Q-5 đã lập nhiều chiến công lừng lẫy, ví dụ như một chiếc Q-5A đã ném thử quả bom khinh khí (thuộc loại bom nguyên tử) đầu tiên của Trung Quốc năm 1972. Từ đó, Q-5 đã trở thành một trong những loại máy bay chủ lực của không quân Trung Quốc trong hàng chục năm sau đó.

Phi đội máy bay cường kích Q-5 của Trung Quốc

Q-5 là loại máy bay cường kích 1 chỗ ngồi được Trung Quốc cải tiến trên cơ sở máy bay Mig-19 của Nga. Từ năm 1968 đến khi chấm dứt sản xuất, Trung Quốc đã chế tạo hơn 1.000 chiếc Q-5, điểm khác biệt của nó với các máy bay Mig đời đầu là không có cửa hút khí ở phía trước.