Cuộc bầu cử thành công trên nhiều phương diện tại Campuchia

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Cuộc bầu cử Quốc hội lần thứ VII tại Campuchia đã diễn ra thành công như ghi nhận và đánh giá cao của các quan sát viên quốc tế về một cuộc tổng tuyển cử diễn ra an toàn, hòa bình và dân chủ, trong khi các cử tri thể hiện được ý chí mạnh mẽ và lập trường ủng hộ rõ ràng.
Đại tướng Hun Manet sau khi bỏ phiếu bầu - ông là ứng cử viên Thủ tướng sáng giá của Campuchia

Đại tướng Hun Manet sau khi bỏ phiếu bầu - ông là ứng cử viên Thủ tướng sáng giá của Campuchia

Cuộc bầu cử minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình

Tuy chưa có kết quả chính thức nhưng với kết quả kiểm phiếu sơ bộ được cập nhật trên toàn quốc của Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC), Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Quốc hội Campuchia khóa VII diễn ra ngày chủ nhật 23-7 vừa qua. Theo kết quả sơ bộ được truyền thông Campuchia đăng tải, đảng CPP của Thủ tướng Hun Sen giành được 120 trong tổng số 125 ghế tại Quốc hội, đảng FUNCINPEC, đảng theo chủ nghĩa bảo hoàng, giành được 5 ghế còn lại. Chủ tịch Ủy ban Bầu cử quốc gia Campuchia (NEC) Prach Chan dẫn số liệu sơ bộ cho biết, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu là 84,58%, tương đương khoảng 8,2 triệu trong tổng số 9,7 triệu cử tri đủ điều kiện bầu cử. Trong khi đó, cuộc bầu cử Quốc hội khóa gần nhất, cuộc bầu cử khóa VI vào năm 2018 ghi nhận hơn 83% số cử tri tham gia bầu cử, trong khi cuộc bầu cử Hội đồng xã, phường lần thứ V vào năm 2022 ghi nhận 80,32% số cử tri đi bỏ phiếu.

Cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII ở Campuchia (cuộc bầu cử đầu tiên vào năm 1993) diễn ra trong bối cảnh tình hình chính trị ở Campuchia ổn định. Trong số 18 chính đảng tham gia tranh cử tại cuộc bầu cử, có 17 chính đảng cạnh tranh với đảng CPP cầm quyền - đảng xếp thứ 18 trong danh sách các chính đảng tham gia tranh cử theo thứ tự ghi trên phiếu bầu. Tuy nhiên, theo kết quả sơ bộ được NEC công bố, chỉ 2 chính đảng là CPP và FUNCINPEC giành được đủ số phiếu để có ghế trong Quốc hội khóa mới.

Đánh giá về công tác tổ chức bầu cử, ông Prach Chan cho biết, nhờ sự phối hợp tốt giữa các cơ chế, hệ thống an ninh bầu cử các cấp với NEC và cơ quan tổ chức bầu cử các cấp, tiến trình bầu cử đã diễn ra thành công, trong không khí yên bình, an ninh, hòa bình và đảm bảo trật tự công cộng, không ghi nhận hành vi bạo lực và đe dọa. Cũng theo NEC, cuộc bầu cử đã thu hút hơn 90.000 quan sát viên theo dõi, giám sát tiến trình tổ chức bầu cử. Trong số này, có trên 89.500 quan sát viên đến từ 135 tổ chức trong nước và 586 quan sát quan viên quốc tế đến từ 52 quốc gia và tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, có 8/18 đảng phái tham gia tranh cử đăng ký quan sát viên và Ban bầu cử các xã, phường cho phép hơn 57.000 quan sát viên của các chính đảng này tham gia theo dõi, giám sát tiến trình bầu cử. Ngoài ra, có gần 1.300 phóng viên thuộc 185 cơ quan báo chí, truyền thông đăng ký tác nghiệp, đưa tin về cuộc bầu cử lần này. Trong số đó, có 137 phóng viên thuộc 38 cơ quan báo chí, truyền thông quốc tế.

Trong cuộc họp báo diễn ra một ngày sau cuộc bầu cử, các quan sát viên tới từ Hội nghị Quốc tế các đảng chính trị châu Á (ICAPP) khẳng định, tiến trình bầu cử Quốc hội khóa VII tại Campuchia đã diễn ra minh bạch, công bằng, tự do, dân chủ và hòa bình. Các quan sát viên ICAPP cho biết, họ đã thăm các điểm bỏ phiếu ở Thủ đô Phnom Penh và một số tỉnh, nhận thấy cuộc bầu cử được tổ chức đúng theo nguyên tắc và đảm bảo như lịch trình dự kiến, các cử tri mọi lứa tuổi đều tham gia trong không khí vui tươi, phấn khởi. ICAPP cũng đánh giá cao công tác tổ chức bầu cử của NEC khi đảm bảo được tính trung lập, minh bạch và công bằng, với sự tham gia của các quan sát viên và tổ chức phi chính phủ trong nước và quốc tế. Theo ICAPP, ban tổ chức đã đảm bảo bầu cử diễn ra an toàn và an ninh, thu hút đông đảo cử tri tham gia với tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao, lên tới hơn 84%. Các nhà quan sát quốc tế nhấn mạnh rằng, Campuchia đang củng cố nền dân chủ thông qua các cuộc bầu cử và tôn trọng pháp quyền. Mạng lưới trao đổi quốc tế (CNIE) cũng đã đưa ra tuyên bố kết luận về quy trình bầu cử Quốc hội khóa VII của Campuchia, trong đó nhấn mạnh rằng cuộc bầu cử diễn ra “hòa bình, công bằng và minh bạch, tuân thủ các tiêu chuẩn quốc tế về công bằng, hòa bình, minh bạch và toàn diện”.

Gửi gắm, kỳ vọng vào sự lãnh đạo của CPP

Theo NEC, kết quả chính thức của cuộc bầu cử Quốc hội khóa VII sẽ được công bố từ ngày 9-8 đến 4-9 tới, trong trường hợp không tổ chức bầu cử lại và tùy thuộc vào việc có phát sinh đơn khiếu nại hay không. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng, kết quả sơ bộ đã phản ánh khá chính xác kết quả của cuộc bầu cử và chiến thắng áp đảo của đảng CPP cầm quyền của Thủ tướng Hun Sen là không thể đảo ngược.

Chiến thắng áp đảo của CPP trong cuộc bầu cử Campuchia năm 2023 không phải là điều bất ngờ, đó là điều đã được các nhà quan sát, cơ quan truyền thông trong và ngoài nước Campuchia, nhất là kết quả các cuộc thăm dò dư luận trước đó tại đất nước Chùa Tháp, dự báo từ trước. Chiến thắng này đã phản ánh ý nguyện, niềm tin của người dân và cử tri Campuchia vào sự lãnh đạo của CPP trong suốt hơn 40 năm qua kể từ sau khi đánh đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ. Sự tin tưởng, gửi gắm của cử tri và nhân dân

Campuchia vào CPP có được từ chính những những chủ trương, chính sách cốt lõi hướng đến người dân, coi người dân Campuchia làm trung tâm, bảo vệ lợi ích của người dân, lợi ích hài hòa của dân tộc. Chính phủ và chính quyền các cấp dưới sự lãnh đạo của CPP trong hơn 4 thập kỷ qua luôn nhất quán với 3 mục tiêu cốt lõi, hướng tới lợi ích của nhân dân mà nói một cách súc tích và dễ hiểu nhất theo Đại tướng Hun Manet là: “sinh mệnh - dạ dày và bộ mặt”. Trong đó, “sinh mệnh”, theo giải thích của ứng cử viên Thủ tướng sáng giá trong tương lai ở Campuchia, chính là sự tồn vong của dân tộc mà CPP đã quyết tâm giải phóng người dân thoát khỏi chế độ diệt chủng tàn bạo của Khmer Đỏ, đoàn kết tiến tới hòa giải dân tộc, mở đường cho sự hồi sinh, hòa bình và ổn định; “dạ dày” là người dân được hưởng cuộc sống ấm no hạnh phúc; và “bộ mặt” là các quyền và tự do của người dân, là danh dự và uy tín của Campuchia ngày càng được củng cố, nâng cao trên trường quốc tế...

Đảng CPP từ khi cầm lái con thuyền đất nước hơn 4 thập kỷ qua luôn kiên định, nhất quán với chủ trương bảo vệ nền hòa bình, ổn định, an ninh, trật tự xã hội, cuộc sống bình yên của nhân dân, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường dân chủ; các quyền của người dân được tôn trọng, bảo vệ và thúc đẩy. Cùng với đó, các lĩnh vực kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế, việc làm và nhiều lĩnh vực khác ngày càng được quan tâm, đầu tư đúng mức, đời sống của người dân không ngừng được cải thiện. Bởi thế, chiến thắng hôm nay chính là thành quả từ việc đảng CPP cầm quyền đã cống hiến, phụng sự đất nước mà người dân được hưởng suốt từ khi đánh đổ chế độ diệt chủng đến nay. Đó cũng là sự kỳ vọng và tin tưởng vào thông điệp mà nhà lãnh đạo CPP - Thủ tướng Hun Sen trong chiến dịch vận động tranh cử vừa qua đã nhấn mạnh: “Bỏ phiếu cho CPP là bỏ phiếu cho hòa bình, dân chủ, phát triển, độc lập dân tộc trọn vẹn, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Bỏ phiếu cho CPP là bỏ phiếu cho chính mình”. Cuộc bầu cử Quốc hội tại Campuchia đã kết thúc với thành công trên nhiều phương diện. Và nay tới lúc, chính đảng và người đại diện mà cử tri đất nước Chùa Tháp lựa chọn, gửi trọn niềm tin bắt tay vào hành động để đáp ứng sự kỳ vọng lớn lao đó.