Cụm thi đua số 4 với những hoạt động ý nghĩa, tri ân các Anh hùng, liệt sỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Nằm trong chuỗi các hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh liệt sỹ, Cụm thi đua số 4, CATP Hà Nội đã và đang tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các đơn vị và cán bộ chiến sỹ đối với công ơn của các Anh hùng liệt sỹ, thương - bệnh binh, góp phần duy trì và lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội gồm 5 đơn vị: Phòng Kỹ thuật hình sự; Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội; Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH; Phòng Cảnh sát giao và Phòng Thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp.

Thượng tá Lê Việt Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật hình sự, đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 4 khẳng định, công tác chăm lo các gia đình người có công với cách mạng, chăm lo các thương, bệnh binh được các đơn vị trong Cụm thi đua đặc biệt quan tâm.

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Cụm thi đua số 4 CATP Hà Nội thăm hỏi, động viên gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy

Lãnh đạo, Chỉ huy, CBCS Cụm thi đua số 4 thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình Thương binh, Liệt sĩ

Lãnh đạo, Chỉ huy, CBCS Cụm thi đua số 4 thăm hỏi, động viên, tặng quà các gia đình Thương binh, Liệt sĩ

Trong những ngày tháng 7 này, Cụm đã chỉ đạo, tổ chức thực hiện phong trào ủng hộ, đóng góp xây dựng quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” và tổ chức nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên các gia đình thương binh, liệt sĩ trong lực lượng CAND.

Đó là gia đình liệt sỹ Nguyễn Trường Quân, nguyên cán bộ Đội CSGT số 4; gia đình liệt sỹ Nguyễn Danh Phương, nguyên cán bộ Đội CSGT số 8; gia đình liệt sỹ Phạm Công Huy, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH và gia đình liệt sỹ Nguyễn Phương Chi, Phòng Kỹ thuật hình sự CATP Hà Nội.

Cụm thi đua số 4 tặng quà gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh

Cụm thi đua số 4 tặng quà gia đình liệt sỹ Chử Văn Khánh

Tại buổi gặp mặt, đại diện Cụm thi đua đã ân cần hỏi thăm sức khỏe các thân nhân liệt sỹ, đồng thời khẳng định những cống hiến của các liệt sỹ, gia đình chính sách luôn được lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Công an thành phố trân trọng, biết ơn và trở thành tấm gương sáng để mỗi cán bộ chiến sĩ Công an Thủ đô hôm nay ra sức học tập, rèn luyện, phấn đấu và noi theo.

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 dâng hương thành kính tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng, liệt sĩ tại Bảo tàng Công an Thủ đô

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 dâng hương thành kính tưởng nhớ công ơn của các Anh hùng, liệt sĩ tại Bảo tàng Công an Thủ đô

Cũng trong dịp này, các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ, tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Công an Thủ đô, số 67 phố Lý Thường Kiệt, quận Hoàn Kiếm - nơi ghi danh 400 Anh hùng, liệt sĩ Công an Hà Nội đã hy sinh anh dũng qua các thời kỳ.

Các hoạt động tri ân được tổ chức trong những ngày tháng 7 này mang ý nghĩa thiết thực, giúp giáo dục truyền thống yêu nước, “Uống nước nhớ nguồn”, để CBCS trong Cụm thi đua nhận thức sâu sắc, đầy đủ hơn về ý nghĩa của ngày Thương binh - Liệt sĩ và sự hy sinh, cống hiến to lớn của các thế hệ đi trước, của đồng đội trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cũng như xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ đó, mỗi CBCS - CATP có thể xác định trách nhiệm và có hành động thiết thực trong thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ đất nước trong tình hình mới.