Công an Hà Nội tự hào tiếp bước truyền thống những người anh hùng

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 25-7, Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội cùng các đồng chí trong Ban Giám đốc và đại diện cán bộ chiến sĩ thuộc các Phòng nghiệp vụ, Công an các quận, huyện của CATP đã dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sĩ nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sĩ (27-7-1947 / 27-7-2022) tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô.

Vòng hoa của đoàn Đại biểu mang dòng chữ “Đời đời nhớ ơn các Anh hùng liệt sỹ” đã được thành kính dâng lên, tri ân các Anh hùng liệt sỹ hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu Đoàn Đại biểu CATP dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dẫn đầu Đoàn Đại biểu CATP dâng hương tưởng niệm, tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trong không khí trang nghiêm, xúc động, Thượng tá Trần Văn Hùng, Trưởng Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị CATP báo cáo sơ bộ kết quả công tác của Công an Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022.

Theo đó, các lực lượng Công an Thủ đô đã thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm và TNXH, giữ vững ANQG, bảo đảm TTATXH trên địa bàn thành phố. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, đẩy mạnh các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chung súc cùng cộng đồng, kịp thời thăm hỏi, biểu dương, khen thưởng CBCS bị thương khi làm nhiệm vụ, CBCS có hoàn cảnh khó khăn… động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, thi đua lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc.

Chủ động phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động. Tình hình An ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, ổn định, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, hơn 1.000 sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn Thủ đô, đặc biệt là đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn SEA Games 31.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Trung tướng Nguyễn Hải Trung dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Đặc biệt, trong 6 tháng vừa qua, Công an Hà Nội thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của Chính phủ về "Phát triến ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đối số quốc gia giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030"; tiếp tục thực hiện 2 dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, cấp, quản lý CCCD; cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân.

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Các cán bộ, chiến sĩ dâng hương tri ân các Anh hùng liệt sỹ

Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội mặc niệm trước Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Ban Giám đốc cùng tập thể cán bộ, chiến sĩ CATP Hà Nội mặc niệm trước Đài tưởng niệm Anh hùng liệt sỹ Công an Thủ đô

Nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ, CATP và các đơn vị trực thuộc đã tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, đền ơn, đáp nghĩa với số tiền gần 2 tỷ đồng do CBCS đóng góp, ủng hộ, cụ thể: trích từ Quỹ Nghĩa tình đồng đội Công an nhân dân, tặng quà 1.011 thương binh, người có công với cách mạng và gia đình liệt sỹ Công an nhân dân cư trú trên địa bàn với số tiền gần 708 triệu đồng.

Hỗ trợ kinh phí, tổ chức xây nhà tình nghĩa tặng 3 gia đình liệt sỹ, thương binh; thăm hỏi, tặng quà 9 gia đình thương binh, thân nhân liệt sỹ; tặng 10 sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 20 triệu đồng đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ Công an nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, thu nhập thấp... đồng thời tổ chức nhiều hoạt động dâng hương, tri ân các Anh hùng liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Đường 9, nghĩa trang Truờng Sơn, Thành Cổ Quảng Trị, nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Vị Xuyên và tặng quà thương binh, gia đình liệt sỹ tại các tỉnh Hà Giang, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị...

Lễ khánh thành tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi được tổ chức tại Bảo tàng CATP Hà Nội

Lễ khánh thành tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi được tổ chức tại Bảo tàng CATP Hà Nội

Lễ khánh thành tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Lễ khánh thành tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Ngay sau lễ dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, Công an Hà Nội đã trang trọng tổ chức lễ khánh thành tượng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi để tưởng nhớ và tri ân người con ưu tú của dân tộc, người chiến sỹ xuất sắc của Lực lượng Công an Thủ đô đã dũng cảm chiến đấu, anh dũng hy sinh, cống hiên trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hòa bình, thống nhất đất nước, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những thế hệ lão thành Công an Thủ đô

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội bày tỏ lòng biết ơn chân thành đối với những thế hệ lão thành Công an Thủ đô

Trong không khí trang nghiêm, xúc động Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu: “Lễ khánh thành tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô, bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với gương hy sinh quên mình của Anh hùng, Liệt sỹ CAND Nguyễn Thị Lợi. Tên tuổi của chị cùng với chiến công lịch sử sẽ còn mãi với thời gian và được lớp lớp các thế hệ Công an Thủ đô ghi lòng, tạc dạ, nguyện đem hết sức mình, đoàn kết một lòng, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, không quản hiểm nguy, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó, xứng đáng với truyền thống vẻ vang của Lực lượng Công an Thủ đô anh hùng…”.

Các đại biểu ôn lại cuộc đời vẻ vang của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi
Các đại biểu ôn lại cuộc đời vẻ vang của Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Nhân dịp này, đồng chí Giám đốc CATP đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị, các đoàn thế CATP thường xuyên tổ chức cho CBCS, đoàn viên, hội viên đến tham quan bảo tàng và khu vực trưng bày tượng đồng Anh hùng, Liệt sỹ Công an nhân dân Nguyễn Thị Lợi để giáo dục truyền thống, giúp cho CBCS, đoàn viên, hội viên nâng cao bản lĩnh chính trị, tự hào về truyền thống vẻ vang của Lực lượng Công an Thủ đô, từ đó có thêm sức mạnh nội sinh, noi gương sáng của các thế hệ đi trước, khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Các thế hệ Công an Thủ đô cùng nhau xem lại những chiến công vẻ vang của nữ điệp báo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Các thế hệ Công an Thủ đô cùng nhau xem lại những chiến công vẻ vang của nữ điệp báo, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Thị Lợi

Kính cẩn nghiêng mình trước Anh linh Liệt sỹ Nguyễn Thị Lợi, tập thể cán bộ chiến sĩ CATP Hà Nội nguyện kế thừa, phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang của các thế hệ cha anh đi trước, trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng luôn đoàn kết một lòng, đem hết trí tuệ, tâm huyết, vượt lên khó khăn, gian khổ, ra sức phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô tin cậy giao phó, xứng đáng với công lao trời biển và những đóng góp to lớn của các Anh hùng liệt sỹ qua các thời kỳ.