Công ty bị phạt vì bắt nhân viên làm quá giờ

ANTD.VN - Công ty quảng cáo hàng đầu Nhật Bản Dentsu bị tòa án tuyên phạt số tiền 500.000 yên, tức khoảng 4.400 USD, vì bắt một số nhân viên làm việc quá giờ trái phép. 

Dentsu bị điều tra sau vụ nhân viên mới Matsuri Takahashi tự tử

Công ty Dentsu bị cáo buộc vi phạm quy định lao động. Công ty này bị điều tra sau vụ nhân viên mới Matsuri Takahashi, 24 tuổi, tự tử vì làm việc quá sức.

Hôm 6-10, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi công bố Sách trắng hàng năm về “karoshi”, từ tiếng Nhật chỉ trường hợp tử vong do làm việc quá sức, trong đó có các trường hợp tự tử.

Theo Sách trắng, có 191 trường hợp karoshi được ghi nhận trong năm tài khóa kết thúc vào tháng 3 vừa qua.

Các quan chức của Bộ nói rằng, nhiều nhân viên cảm thấy căng thẳng vì làm việc nhiều giờ. Họ cho biết sẽ chỉ đạo các công ty giảm số giờ làm việc nhằm ngăn ngừa "karoshi", hướng đến một xã hội nơi người lao động có thể bảo vệ sức khỏe.