Công bố doanh thu "khủng", hiện "Mai" của Trấn Thành chỉ bán được trung bình 17 vé/ suất chiếu?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau 26 ngày ra rạp, phim "Mai" của Trấn Thành vẫn dẫn đầu doanh thu phim ngoài phòng vé, tuy nhiên có sự sụt giảm rõ rệt về doanh thu, thậm chí nhiều ý kiến bày tỏ nghi ngờ về con số doanh thu "khủng" được thống kê.

Trên Fanpage chính thức có 18 triệu người theo dõi, mới đây Trấn Thành chính thức xác nhận thông tin phim "Mai" đã cán mốc doanh thu 430 tỷ đồng, vượt doanh thu phim "Bố già" (421 tỷ đồng) và được kỳ vọng sẽ soán ngôi doanh thu phòng vé của "Nhà bà Nữ" (475 tỷ đồng). Cả ba tác phẩm điện ảnh này đều do Trấn Thành sản xuất và làm đạo diễn.

Gần một ngày sau chia sẻ của Trấn Thành, theo thống kê từ trang Box Office Vietnam thì doanh thu mà "Mai" đạt được tính đến chiều nay 25-2-2024 là vào khoảng 474 tỷ đồng. Tuy nhiên trước đó đại diện trang này cho biết việc thống kê doanh thu phim trên hệ thống có thể chênh lệch cao hơn doanh thu ghi nhận của nhà sản xuất từ 5-10%. Lý do là bởi đơn vị này ghi nhận con số doanh thu trước khi trừ đi 10% thuế VAT, không phân biệt vé tặng, vé khuyến mãi, vé giảm giá...mà tất cả đều ghi nhận ở mức giá vé gốc. Song một điểm lưu ý khác là thống kê từ trang này sẽ chỉ ghi nhận vé bán trực tuyến nên số lượng vé bán trực tiếp tại quầy sẽ không được tính tới.

Trong khi đó, nhìn ở góc độ doanh thu trong ngày thì doanh thu của phim "Mai" tính tới thời điểm 1/2 ngày hôm nay 25-2 rơi vào hơn 4,8 tỷ đồng với việc bán được hơn 64.000 vé thông qua 3760 suất chiếu. Con số này được cho là sụt giảm rõ rệt so với doanh thu mà bộ phim này đạt được trong những ngày đầu khi mới ra rạp. Tính ra, trung bình mỗi suất chiếu bán được 17 vé, không có khả năng lấp đầy rạp chiếu, nếu không muốn nói là vãn khán giả.

Điều đáng nói là từ khi ra rạp cho tới nay, "Mai" vẫn đang được hệ thống rạp chiếu ưu ái dành phần lớn số lượng suất chiếu ngoài rạp. Cụ thể, trong số 19 bộ phim còn lại ra rạp cùng thời điểm thì chưa có bộ phim nào được xếp quá 1000 suất chiếu/ngày, thậm chí có những phim chỉ được xếp dưới 10 suất chiếu/ngày. Điều này cho thấy, doanh thu hàng trăm tỷ đồng mà bộ phim của Trấn Thành đạt được có sự giúp đỡ không nhỏ từ phía các nhà rạp, nên dù các suất chiếu có thể không đông như kỳ vọng, nhưng tính tổng thể hàng nghìn suất chiếu gộp lại thì vẫn có thể mang về con số doanh thu cao hơn hẳn các bộ phim khác.

Sự chững lại và giảm sút đột ngột, đáng kể về doanh thu của "Mai" được lý giải ở nhiều khía cạnh khác nhau, trong đó phải kể đến việc hiệu ứng bộ phim không còn mạnh như lúc đầu khi chưa có sự cạnh tranh từ phim khác, mà dễ thấy nhất ở đây là sức hút của bộ phim Nhà nước - "Đào, phở và piano". Hình ảnh khán giả xếp hàng dài mua vé đến rạp xem "Đào, phở và piano" tạo nên hiệu ứng sâu rộng trong suốt những ngày vừa qua.

Trong một diễn biến khác, trước doanh thu "khủng" của phim "Mai", một số ý kiến bày tỏ tính xác thực từ con số doanh thu được thống kê một cách độc lập từ bên thứ ba - Box Office Vietnam và cả phía Trấn Thành. Ở thời điểm phim đạt doanh thu 367 tỷ đồng, một tài khoản mạng xã hội bày tỏ quan điểm, nếu tính trung bình 100.000 đồng/vé thì bộ phim này đã thu hút 3,67 triệu người đến rạp xem thì mới có thể đạt mức doanh thu đó. Trong khi theo báo cáo mới nhất của Tổng cục thống kê, dân số Việt Nam là 100,3 triệu người, trong đó dân số thành thị chiếm 38,1% tức 38,2 triệu người. Cũng theo báo cáo, nhóm dân số trong độ tuổi từ 15- 59 tuổi chiếm 62,2%. Tức sẽ có khoảng 23,7 triệu người từ 15-59 tuổi ở thành thị.

"Tất nhiên, nông thôn thì k có rạp chiếu phim, trẻ quá hoặc già quá cũng chả xem phim rạp, nên chắc chắn đối tượng xem phim (các loại) sẽ chỉ nằm trong số 23,7 triệu người này. Ai hay đi xem phim rạp sẽ rõ, người đi xem chủ yếu là người trẻ, sinh viên, nên tạm tính đối tượng xem phim 'Mai' sẽ là người thành thị, từ 18-40 tuổi (phim Mai dán nhãn 18+).Chiếu theo tỉ lệ dân số, thì cả nước sẽ có khoảng 11,85 triệu người thõa mãn đủ các yếu tố: từ 18-40, ở thành thị. Với doanh thu 367 tỉ công bố, tức là cứ 3 người ở thành thị và từ 18-40 tuổi, sẽ có 1 người xem phim 'Mai'. Hồi xưa học xác suất thống kê, tức là hỏi ngẫu nhiên 3 người, sẽ có 1 người xem phim." - tài khoản mạng xã hội này phân tích, đồng thời cho biết mình nằm đúng trong độ tuổi này, và cũng ở thành thị nên bạn bè rất đông, đã làm 1 cuộc khảo sát nhỏ với bạn bè tôi, hỏi 10 người thì chưa ai xem phim này cả.

Chia sẻ trên đây của tài khoản mạng xã hội này chỉ mang tính chất tham khảo, song cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều, đồng thuận có mà phản biện cũng có. Có ý kiến cho rằng nên có sự kiểm tra và xác nhận về con số doanh thu của các bộ phim, trong đó có "Mai" bởi nếu đúng con số doanh thu mà phía nhà sản xuất công bố thì cần ghi nhận, còn nếu sai số nhiều quá thì cũng nên xem xét lại, tránh trường hợp tạo ra con số doanh thu phim quá đà nhằm mục đích PR.