Công an Sơn La: Sáng tạo trong phong trào “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hướng ứng và triển khai phong trào “Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau”, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, CA tỉnh Sơn La đã có cách làm hay, sáng tạo trong mô hình “xóa nhà tạm” cho hàng nghìn hộ dân ở Vân Hồ.

Vận động xã hội hóa các nguồn lực để "xóa nhà tạm"

Theo CA tỉnh Sơn La, huyện Vân Hồ, Sơn La có 14 xã với 121 bản (trong đó có 10 xã khu vực III đặc biệt khó khăn và 4 xã khu vực II); có 1 xã biên giới với 2,5 km đường biên giới giáp với huyện Sốp Bâu, tỉnh Hủa Phăn (Lào). Toàn huyện có 14.750 hộ, 61.694 nhân khẩu, có 5 dân tộc chủ yếu cùng sinh sống, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm trên 93,4% tổng số nhân khẩu; tỷ lệ hộ nghèo còn cao chiếm 33,74%, cận nghèo chiếm 10,03%.

Nhiều hộ dân trên địa bàn huyện vẫn sinh sống trong các ngôi nhà tạm bằng tranh, tre, nứa lá; cuộc sống chủ yếu dựa vào nông nghiệp, tự nhiên và luôn đứng trước nguy cơ bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh; việc đảm bảo các điều kiện cơ bản như y tế, giáo dục, điện thắp sáng, nước sinh hoạt… gặp nhiều khó khăn; diện tích đất sản xuất, trồng trọt nhỏ lẻ, bạc màu, thu nhập của các hộ nghèo còn thấp, chủ yếu dựa vào trồng trọt, chăn nuôi.

Thêm vào đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn còn một số diễn biến phức tạp, để bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn huyện Vân Hồ cần những giải pháp mang tính tổng thể vừa đảm bảo trước mắt, vừa mang tính lâu dài, giải quyết tận gốc vấn đề “xóa đói, giảm nghèo”, làm cho đời sống đồng bào các dân tộc được nâng lên, nhân dân tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, yên tâm lao động, sản xuất...

Bàn giao nhà ở tình nghĩa cho hộ dân ở Vân Hồ, Sơn La trong phong trào "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Bàn giao nhà ở tình nghĩa cho hộ dân ở Vân Hồ, Sơn La trong phong trào "Vì người nghèo- Không để ai bị bỏ lại phía sau"

Xuất phát từ tình hình trên, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, trực tiếp là đồng chí Đại tướng Tô Lâm - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã phối hợp với Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UB Mặt trận tổ quốc Việt Nam Việt Nam tỉnh Hưng Yên kêu gọi, vận động xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho các hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện nói riêng, tỉnh Sơn La và biên giới Tây Bắc của Tổ quốc nói chung.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy Công an tỉnh Sơn La đã chủ trì chuẩn bị nội dung triển khai Đề án hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn về nhà ở tại huyện Vân Hồ đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị vào cuộc để thực hiện Đề án.

Hơn 1.200 hộ được "xóa nhà tạm"

Đặc biệt, theo CA tỉnh Sơn La, việc triển khai Đề án phải làm sao để nhân dân nắm, hiểu rõ chủ trương của Đảng, Nhà nước, các Bộ, Ban, ngành Trung ương, của tỉnh về xóa đói, giảm nghèo và triển khai hỗ trợ làm nhà cho người nghèo trên địa bàn huyện theo phương châm “không để ai bị bỏ lại phía sau”; không để xảy ra tình trạng so bì, tị nạnh, đơn thư, khiếu kiện; nắm rõ về chủ trương, hình thức hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo từ nguồn vốn xã hội hóa.

CA tỉnh Sơn La tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Sơn La

CA tỉnh Sơn La tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Sơn La

Muốn làm được như vậy, khâu triển khai phải cụ thể, công bằng, minh bạch. Bình xét, lập danh sách các hộ được hỗ trợ theo địa bàn từng thôn, bản đảm bảo công khai. UBND xã chịu trách nhiệm tổng hợp, thẩm định các hộ được hỗ trợ, trình UBND huyện và cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Quá trình thực hiện, CA tỉnh phối hợp rà soát, đánh giá, giám sát.

Hơn nữa, việc xây dựng, sửa chữa phải phù hợp với phong tục, tập quán và điều kiện thực tế của hộ gia đình gắn với các điểm quy hoạch khu dân cư và chương trình xây dựng nông thôn mới.

Quá trình lấy mẫu nhà cũng phải lựa chọn phù hợp, thí điểm 2 căn nhà mẫu tại bản Pa Cốp, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ sau đó làm việc với lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hưng Yên và các doanh nghiệp, nhà hảo tâm để trao kinh phí hỗ trợ thực hiện Đề án.

Theo đó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La đã có quyết định lựa chọn 3 mẫu nhà phù hợp với từng điều kiện sinh sống, phong tục tập quán của nhân dân. Các mẫu nhà có giá dao động từ 50 triệu đồng- 67 triệu đồng/căn.

Qua quá trình rà soát, phê duyệt, tỉnh Sơn La đã phê duyệt 1.229 hộ, trong đó có 770 hộ xây mới (575 trường hợp đề nghị Nhà nước hỗ trợ xây mới theo mẫu, 195 trường hợp đề nghị được tự xây dựng); 459 hộ sửa chữa.

“Với phương châm làm xong đến đâu, nghiệm thu đến đó, UBND huyện Vân Hồ chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các đơn vị liên quan đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành đối với 1.229 nhà tại 14 xã (đạt 100%), kết quả các công trình đạt yêu cầu về tiêu chuẩn kỹ thuật theo quy định, đã tiến hành bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội”- báo cáo của CA tỉnh Sơn La nêu.

Theo CA tỉnh Sơn La, chủ trương xây dựng, sửa chữa nhà cho các hộ gia đình nghèo, gia đình khó khăn trên địa bàn huyện Vân Hồ theo phương châm xã hội hóa đã mang lại kết quả tốt đẹp. Trong tổng số kinh phí để thực hiện Đề án tại huyện Vân Hồ là xấp xỉ 50 tỉ đồng thì tài khoản của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Vân Hồ đã nhận được 35 tỷ đồng (đạt 70,14%) từ các nhà tài trợ.