V-League 2022

CLB Hải Phòng thua tan nát, mất ngôi đầu sau án phạt của VFF

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiều 23-7, Hải Phòng có trận thua tan nát 0-3 trên sân Vinh của SLNA ở vòng 9, qua đó để mất ngôi đầu bảng V-League 2022 vào tay chính đối thủ này.

Cách đây 2 ngày, CLB Hải Phòng bị Ban kỷ luật VFF phạt 70 triệu đồng và phải thi đấu 1 trận sân nhà không có khán giả, do để CĐV quá khích Trần Tiến Dũng xuống sân, có hành vi xấu xí và thô tục với trọng tài Hoàng Ngọc Hà ở trận gặp Bình Định tại vòng 8.

Hải Phòng (áo trắng) gục ngã trước SLNA (Ảnh: VNN)

Hải Phòng (áo trắng) gục ngã trước SLNA (Ảnh: VNN)

Án phạt này dường như đã có tác động tiêu cực nhất định về tâm lý đến đội bóng đất Cảng. Cùng với sự thiếu vắng chân sút chủ lực Rimario Gordon (nhận đủ 3 thẻ vàng), Hải Phòng đã thua tan nát trước đội chủ nhà SLNA trên sân Vinh.

Đây là trận đấu mà đội bóng xứ Nghệ đã tận dụng rất tốt các cơ hội tạo ra, đồng thời khóa chặt mọi mũi tấn công của đội khách. Văn Khánh là cầu thủ mở tỉ số ngay phút thứ 10, trước khi Phan Văn Đức lập siêu phẩm ngả bàn đèn (60') và Xuân Mạnh (71’) lập công trong hiệp 2, ấn định chiến thắng tưng bừng 3-0 cho SLNA.

Chiến thắng này giúp SLNA có 16 điểm, chính thức vượt qua Hải Phòng (14 điểm) để lên dẫn đầu BXH V-League 2022. Về phần mình, đây đã là trận thua thứ 3 trong 4 trận gần nhất của đội bóng đất Cảng, là đòn đau giáng vào tham vọng của họ ở mùa giải năm nay.

Vòng 10 sắp tới, Hải Phòng tiếp tục phải làm khách trên sân Thống Nhất của CLB TP.HCM, trước khi trở về sân nhà tiếp Đà Nẵng mà không có khán giả.

Trong khi đó, SLNA hứa hẹn có chuyến hành quân căng thẳng tới sân Hàng Đẫy của Hà Nội FC, đội bóng cũng đang nhăm nhe chiếm ngôi đầu V-League 2022.