Quang Hải sáng cửa đá chính cho Pau FC đêm nay

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải sáng cửa đá chính ở trận giao hữu gặp Niort vào 22h đêm nay, khi hàng loạt trụ cột của Pau FC đang gặp vấn đề với chấn thương.

Đêm nay, Pau FC bước vào trận giao hữu cuối cùng trước mùa giải mới gặp Niort, một đội bóng miền Tây cũng đang chơi ở Ligue 2.

Sau 3 trận giao hữu, Quang Hải đã đóng góp 1 bàn và 1 kiến tạo cho Pau FC, đồng thời gây được rất nhiều ấn tượng với HLV Tholot nhờ kỹ thuật cá nhân cũng như tinh thần tập luyện, thi đấu.

Quang Hải sẽ đá chính trước Niort đêm nay?

Quang Hải sẽ đá chính trước Niort đêm nay?

Đó là lý do tiền vệ sinh năm 1997 có thể tiếp tục được trao cơ hội ra sân, khi Pau gặp Niort vào 22h đêm nay, theo giờ Việt Nam. Không chỉ nằm ở khía cạnh chuyên môn, việc Pau FC bị ảnh hưởng lực lượng bởi chấn thương của một số trụ cột, cũng là điều khiến người hâm mộ tin rằng Quang Hải có thể được đá chính.

HLV Didier Tholot của Pau FC đã chia sẻ điều này trên trang Maligue2: "Chúng tôi chưa thể xác định đội hình tốt nhất của mình vì mới trải qua 3 trận giao hữu. Pau FC chưa có nhiều lựa chọn ở các vị trí. Có những cầu thủ hội quân muộn nên phải tập luyện nhiều hơn. Cũng có người gặp chấn thương. Chúng tôi cố gắng đưa ra sân đội hình tốt nhất trước Niort. Tuy nhiên đó không phải đội hình được đảm bảo sẽ đá chính khi gặp Guingamp ở Ligue 2".

"Chúng tôi gặp một chút vấn đề về lực lượng. Henri Saivet bị đau nhẹ còn tiền đạo Walid Jarmouni gặp vấn đề ở đầu gối. Trong khi đó Mons Bassouamina cũng đau nhẹ ở bàn chân. Chúng tôi sẽ thích ứng hoàn cảnh theo từng khả năng của cầu thủ. Tình hình toàn đội lúc này không phải tốt nhất", nhà cầm quân người Pháp nói.

Về học trò Quang Hải, HLV Tholot nhận xét: "Cậu ấy đúng là ngôi sao ở Việt Nam, nhưng đó không phải lý do chúng tôi chiêu mộ cậu ấy. Quang Hải sẽ phải thích nghi và chúng tôi cũng phải kiên nhẫn với cậu ấy. Ligue 2 không giống giải đấu ở Việt Nam, và cậu ấy cũng sẽ gặp nhiều vấn đề ở châu Âu. Nhưng dù thế nào, cậu ấy cũng đủ phẩm chất để tạo đột biến trong một trận đấu và mang tới những cơ hội dẫn đến bàn thắng".