Chuyên gia Ukraine ‘dìm hàng’ tiêm kích tàng hình Su-75 Nga

ANTD.VN - Trong bối cảnh xung đột quân sự giữa hai nước, chiếc tiêm kích tàng hình Su-75 Checkmate được Nga giới thiệu gần đây bị giới chuyên gia quân sự Ukraine "dìm hàng" khi nhận định đây là sản phẩm "dựa trên MiG-21 và kết hợp với công nghệ lấy trộm từ phương Tây".

Tiêm kích tàng hình Su-75 Checkmate của Nga không nhận được đánh giá cao từ chuyên gia quân sự Ukraine, thậm chí họ còn xem đây là sản phẩm sao chép từ hoạt động gián điệp.

"Tiêm kích hạng nhẹ Su-75 Checkmate được phát triển nhờ những công nghệ 'đánh cắp' từ phương Tây". Tuyên bố trên được đưa ra bởi Cựu thiết kế trưởng của Phòng thiết kế Antonov của Ukraine, ông Alexander Los trong cuộc trả lời phỏng vấn tờ Defense Express.

Theo chuyên gia này, các kỹ sư Nga "dưới vỏ bọc" của dự án SSJ 100 đã cố gắng xâm nhập vào cộng đồng chế tạo máy bay châu Âu và tham gia hoạt động gián điệp công nghiệp ở đó.

Đặc biệt, ông Alexander Los khẳng định rằng những gián điệp từ Phòng thiết kế Sukhoi đã sao chép công nghệ vòng kín để sản xuất vật liệu hấp thụ sóng vô tuyến nhằm áp dụng trong lĩnh vực hàng không quân sự.

Do vậy Tập đoàn Sukhoi của Nga đã có động cơ và hệ thống điện tử hàng không, tuy nhiên sự phát triển của Su-75 đã không tạo ra bất cứ một bước đột phá nào đó.

Đồng thời như nhà thiết kế người Ukraine nói, "may mắn thay" Nga không có thiết bị điện tử của riêng mình mà phải mua sản phẩm từ Trung Quốc về để lắp đặt vào máy bay.

“Rõ ràng tại Phòng thiết kế Sukhoi, ai đó vẫn yêu thích máy bay Mỹ của những năm 1990 và Su-75 Checkmate có những giải pháp hoàn toàn tương tự về cách bố trí cấu hình khí động học".

"Tiêm kích Su-75 Checkmate dựa trên khái niệm Northrop MRF-54E của Mỹ những năm 1990, tiền thân của nó đã được phát triển song song với tiêm kích YF-23, một đối thủ cạnh tranh với F-22 Raptor".

"Nói một cách dễ hiểu, Su-75 Checkmate thực chất là tiêm kích MiG-21 được bổ sung khả năng tàng hình, hệ thống điện tử và vũ khí chính xác cao được cập nhật theo công nghệ hiện đại của thế kỷ 21".

"Tinh hoa hiện đại của sự phát triển các hệ thống vũ khí là sự tích hợp vào một hệ thống quản lý chiến trường kỹ thuật số với các cảm biến và phương tiện hủy diệt phân tán, khi mọi thứ hoạt động trong một tổ hợp duy nhất", Defense Express dẫn lời ông Alexander Los.

Tóm lại, ông Los nói với các phóng viên rằng tiêm kích Checkmate mới nhất của Nga chính là MiG-21 của Liên Xô với thiết bị điện tử mới, vũ khí chính xác cao và sử dụng công nghệ tàng hình, hoặc một bản sao nhỏ hơn của Su-57. Trong bối cảnh cuộc xung đột quân sự giữa hai nước đang xảy ra, thì những nhận định kiểu "dìm hàng" như thế này của các chuyên gia ở cả hai phía không có gì là quá khó hiểu.

Tuy nhiên, Cựu giám đốc văn phòng thiết kế Ukraine cũng thừa nhận rằng máy bay chiến thuật hạng nhẹ Checkmate do Nga giới thiệu là một bước đột phá của Moskva về mặt khái niệm khi trước đó họ tập trung nhiều vào tiêm kích hạng nặng.

Nhưng từ ý tưởng ban đầu cho đến hoàn thiện mô hình thử nghiệm là một bước tiến dài, để bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt lại tiếp tục đòi hỏi phải nỗ lực gấp bội.

Dưới tác động của những biện pháp trừng phạt kinh tế cũng như cấm vận cung cấp sản phẩm công nghệ cao như hiện nay, rõ ràng Nga sẽ gặp vô vàn khó khăn để Su-75 có thể cất cánh, chưa kể chiếc tiêm kích hướng đến thị trường nước ngoài này còn bị chặn đường xuất khẩu.