Chuyên gia quân sự Nga: chỉ 2 hệ thống NASAMS không thể giúp ích Ukraine

ANTD.VN - Hệ thống NASAMS đầu tiên sẽ được lực lượng vũ trang Ukraine triển khai ở đâu là câu hỏi mà phía Nga rất quan tâm.

Hai hệ thống tên lửa phòng không NASAMS đầu tiên do Mỹ viện trợ sẽ bảo vệ những đối tượng quan trọng nhất của Ukraine. Chuyên gia quân sự Nga - ông Vladimir Orlov đã nói về điều này.

Lực lượng vũ trang Ukraine đã nhận được hai hệ thống tên lửa phòng không tầm trung NASAMS đầu tiên từ Mỹ. Thông tin trên được Giám đốc điều hành Raytheon Technologies - ông Greg Hayes, cung cấp cho báo chí

“Chúng tôi đã bàn giao 2 tổ hợp tên lửa phòng không NASAMS theo hợp đồng cho chính phủ Mỹ vài tuần trước. Hiện tại, chúng đang được triển khai ở Ukraine”, ông Greg Hayes cho biết.

Việc Mỹ bàn giao các hệ thống phòng không nói trên đã được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine - ông Oleksiy Reznikov đề cập vào ngày 14/10/2022, khi Washington hứa hẹn rằng các tổ hợp này sẽ đến với đối tác trong tháng 10/2022.

Trước diễn biến trên, nhà phân tích và chuyên gia của Trung tâm Báo chí Chính trị - Quân sự - ông Vladimir Orlov trong cuộc trò chuyện với phóng viên tờ PolitRussia cho biết, theo nguồn tin thu thập được, hệ thống phòng không NASAMS đầu tiên sẽ triển khai ở khu vực Kyiv.

Nhiệm vụ của hệ thống tên lửa phòng không tầm trung tiên tiến này sẽ là bảo vệ khu vực trung tâm chính trị, nơi có các tòa nhà của Quốc hội, Văn phòng Tổng thống, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Quốc gia Ukraine.

“Tổng thống Zelensky lo ngại rằng Nga có thể chuyển từ tấn công hạ tầng năng lượng sang tập kích những trung tâm ra quyết định quan trọng. Tôi nghĩ rằng việc Mỹ cung cấp 2 tổ hợp NASAMS cho Ukraine nhằm bảo vệ các mục tiêu trên”, ông Vladimir Orlov nói.

Hệ thống phòng không NASAMS ban đầu được tạo ra để bảo vệ một mục tiêu cụ thể, hoặc một khu vực nhỏ, chuyên gia quân sự người Nga lưu ý. Tại Mỹ, tổ hợp này cũng thường "che phủ" các cơ sở quan trọng của chính phủ.

Tuy nhiên NASAMS không được thiết kế để bảo vệ các khu vực rộng lớn khỏi cuộc tấn công đường không. Do vậy, việc cung cấp cho Ukraine vũ khí này sẽ không đóng bất kỳ vai trò nào trong quá trình xảy ra xung đột, chuyên gia người Nga nhận xét.

“Số lượng chỉ 2 tổ hợp NASAMS không thể tạo ra bất kỳ thay đổi nào. Chúng sẽ không tạo ra một hệ thống phòng không bền vững. Chúng chỉ có thể đẩy lùi một đòn đánh đơn lẻ nhằm vào chính đối tượng đang được bảo vệ", chuyên gia Orlov lưu ý.

Nhà phân tích quân sự người Nga kết luận: “Hệ thống NASAMS chỉ hữu ích cho việc bảo vệ một mục tiêu mà thôi. Trong các tình huống khác, tôi chưa thấy bất kỳ lợi ích bổ sung nào từ vũ khí này”.

Tuy nhiên cần lưu ý, NASAMS không hoạt động riêng lẻ mà nó phối hợp cũng những hệ thống tên lửa phòng không khác, ví dụ như Buk-M1, S-300V, S-300PS và cả IRIS-T mà Đức mới chuyển giao cho Ukraine cách đây ít lâu.

Những hệ thống phòng không nói trên khi kết hợp lại sẽ tạo ra một "bức màn sắt" rất khó xuyên thủng, trong đó các mục tiêu chủ chốt sẽ được bảo vệ bởi những tổ hợp tối tân hơn.

Vấn đề nữa phải nhắc đến chính là số lượng NASAMS, IRIS-T trong thành phần tác chiến của lực lượng vũ trang Ukraine dự kiến sẽ tăng lên nhanh chóng, đủ để che phủ những đối tượng có ý nghĩa quan trọng về mặt chiến lược.