Chuyên gia: Khí tự nhiên hóa lỏng sẽ không còn cần thiết chỉ trong vài năm tới

ANTD.VN - Triển vọng không mấy xán lạn của khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trong tương lai gần đã được nêu ra.

Theo thống kê, hiện nay có tới hơn 100 cơ sở sản xuất khí tự nhiên hóa lỏng trên khắp thế giới đang được lập kế hoạch, phát triển hoặc xây dựng, với tổng giá trị lên đến hơn một nghìn tỷ đô la.

Đây rõ ràng là một nỗ lực cực kỳ nghiêm túc nhằm chuẩn bị sẵn sàng cho một cuộc cách mạng trong ngành cung cấp nhiên liệu và đón đầu những thay đổi sâu sắc trong lĩnh vực năng lượng.

Tuy nhiên, việc tuân thủ một cách có phần "mù quáng" theo các xu hướng không chỉ của hôm nay mà còn của ngày hôm qua, cùng với quá trình chuyển đổi năng lượng sẽ khiến LNG trở thành một mặt hàng không cần thiết trong vài năm tới.

Sự bùng nổ đối với LNG sẽ sớm kết thúc trong thất bại hoàn toàn và thua lỗ do đầu tư thiếu trách nhiệm. Chuyên gia năng lượng Michael Kern đưa ra quan điểm và cảnh báo về vấn đề này trên tờ OilPrice.

Nhiên liệu xanh hóa lỏng sẽ không bao giờ có tỷ suất lợi nhuận thấp do đặc tính vốn có của nó, điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh xuất hiện các loại năng lượng tái tạo mới và rẻ.

Với sự hồi sinh của ngành công nghiệp hạt nhân, khí tự nhiên hóa lỏng đắt tiền trước tiên sẽ mất giá và sau khi đạt đến một giới hạn giảm chi phí nhất định, các công ty khai thác sẽ đơn giản là mất hứng thú với nó như một phương tiện kiếm tiền.

Như vậy rõ ràng với mức sản lượng hiện tại (mặc dù không đáng kể nhưng vẫn đang tăng), cũng như việc giảm tiêu thụ do chi phí leo thang, nhu cầu ở châu Âu và trên thế giới sẽ đơn giản là đứng yên.

Các khoản đầu tư vào LNG hiện chỉ hứa hẹn trong tương lai rất gần, nhưng đến năm 2027, như các chuyên gia của tờ Oilprice dự đoán, chúng sẽ trở thành tài sản vô dụng, tốn kém, và trở nên không cần thiết.

Mặc dù vậy, bản thân nhiều chuyên gia và nhà sản xuất hiểu mọi thứ đang diễn ra như thế nào, vậy tại sao họ đang cố gắng thu về lợi nhuận đáng kinh ngạc lúc này, trước khi lĩnh vực LNG vỡ tung như bong bóng xà phòng?

Không thể không nhận thấy rằng vào năm 2025, khi nguồn cung cấp loại nhiên liệu này tăng 67% so với mức của năm 2021, thị trường sẽ tràn ngập nguyên liệu thô, khiến nhu cầu giảm và sự sụp đổ bắt đầu.

Quá trình phi công nghiệp hóa được cho là đã bắt đầu ở châu Âu, theo nhận xét sẽ hoàn thành việc gây ra sự sụp đổ của thị trường khí tự nhiên hóa lỏng toàn cầu.

Nguyên nhân là bởi vì nền kinh tế suy yếu sẽ cần ít năng lượng hơn nhiều, đặc biệt là với các khoản đầu tư ngày càng tăng vào việc phát triển tất cả các dạng và loại nguồn năng lượng tái tạo.

Sự sụp đổ của ngành sản xuất LNG có thể sẽ theo đà và không dừng lại, các nhà cung cấp càng hiểu rõ tính tất yếu của tương lai gần, họ sẽ tích cực hơn trong hiện tại, việc làm này theo nhận xét chỉ làm trầm trọng thêm diễn biến của các hiện tượng tiêu cực.

Mặc dù vậy, vẫn nên lưu ý thêm đó là dự báo nào cũng tồn tại sai số, chúng ta không thể loại trừ khả năng một sự kiện bất ngờ nào đó sẽ diễn ra, dẫn tới việc làm đảo ngược mọi suy đoán ban đầu.