Chuyên gia chỉ rõ ưu điểm vượt trội của UAV cảm tử Nga trước Mỹ trên chiến trường Ukraine

ANTD.VN - Chiến trường Ukraine đã cho thấy sự đáng sợ của UAV cảm tử Nga, thậm chí tính năng kỹ chiến thuật của chúng còn vượt xa loại do Mỹ chế tạo.

Lực lượng vũ trang Nga đang sử dụng UAV cảm tử Lancet-3 cải tiến để tiêu diệt bộ binh và xe bọc thép hạng nhẹ của Quân đội Ukraine, vũ khí này tỏ ra ưu việt hơn Switchblade 300 do Mỹ cung cấp cho Kyiv.

“Quân đội Nga ở Ukraine đã bắt đầu sử dụng loại đạn tuần kích nâng cấp Lancet-3 với thời gian bay tăng thêm 1 giờ và đầu đạn cực mạnh nặng hơn 5 kg, nhiều hơn ít nhất 2 lần so với phiên bản cơ sở. Tốc độ tối đa đạt 110 km/h", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

"Ít nhất hai đặc điểm kỹ chiến thuật cơ bản của UAV cảm tử Lancet-3 vượt qua Switchblade 300 của Mỹ, đó là thời gian bay và trọng lượng đầu đạn", Đại tá Sergei Khatylev nguyên Tư lệnh phòng không thuộc Bộ Tư lệnh Đặc nhiệm Không quân Nga nói với tờ PolitExpert (PE).

Cụ thể, trọng lượng của chiếc máy bay không người lái do Mỹ sản xuất là 2,5 kg, cùng với hộp đựng và bệ phóng. Thời lượng pin của UAV Lancet-3 là 60 phút thì đối với Switchblade 300, con số này chỉ là 15.

“Người Mỹ và Israel có nhiều kinh nghiệm hơn trong việc sử dụng máy bay không người lái trong các cuộc xung đột. Nga chỉ bắt đầu phát triển lĩnh vực UAV tấn công và trinh sát khá gần đây. Tuy nhiên, đã có những thành công đáng kể”, chuyên gia Khatylev nhấn mạnh.

Trong chiến dịch quân sự tại Ukraine, binh sĩ Nga đã học cách sử dụng hầu hết các loại UAV, từ dân dụng đến quân sự. Lãnh đạo tổ hợp công nghiệp quốc phòng cũng phân tích quá trình hoạt động và đưa ra kết luận nhằm cải tiến sản phẩm cũng như cho ra đời những phương tiện mới.

Người đối thoại của tạp chí PolitExpert nói thêm, Mỹ đã mắc sai lầm nghiêm trọng khi khơi mào cuộc xung đột ở Ukraine, vì nó cho phép Nga hiểu trên thực tế những lĩnh vực nào cần được cải thiện.

Các binh sĩ Nga được cho là đang sử dụng hiệu quả UAV để phá hủy nhiều loại thiết bị khác nhau, bao gồm cả của Mỹ. Kinh nghiệm tác chiến thu được trên chiến trường là vô giá, Đại tá Khatylev nhận xét.

“Với sự trợ giúp của UAV cảm tử, Nga có thể phá hủy các khẩu pháo tầm xa, hệ thống pháo phản lực dẫn đường của phương Tây, bao gồm CAESAR của Pháp và HIMARS của Mỹ”, người đối thoại của ấn phẩm PE nhấn mạnh.

Hiệu quả của việc sử dụng máy bay không người lái cảm tử phụ thuộc vào chất lượng của thiết bị và kinh nghiệm vận hành trong chiến đấu, điều mà Lực lượng vũ trang Liên bang Nga đều có đủ.

Chất lượng các phương tiện bay không người lái của Nga mặc dù đã rất tốt, tuy nhiên chúng vẫn cần được tiếp tục cải tiến để qua mặt những bước phát triển của Mỹ hay Israel trong tương lai, chuyên gia quân sự Khatylev nhấn mạnh.

“Chúng tôi càng tạo ra nhiều loại UAV khác nhau và triển khai trong hoạt động tác chiến thì hiệu quả càng rõ nét, mang lại cho Quân đội Nga những chiến thắng to lớn trước kẻ thù".

"Trong khi đã vượt trội về pháo binh so với Ukraine ở mức hàng chục lần, khi có thêm những chiếc UAV cảm tử hay trinh sát thông thường, Quân đội Nga còn tung được đòn đánh với độ chính xác đến mức kinh ngạc”, ông Khatylev nói thêm.

Để gây ra nhiều thiệt hại hơn cho kẻ thù, UAV Lancet-3 sử dụng chức năng kích nổ trước khi tiếp xúc. Đầu đạn phân mảnh sức nổ cao của UAV sẽ kích hoạt trên không, gần mục tiêu để tấn công bằng sóng xung kích và đạt được phạm vi bao phủ mảnh vụn càng nhiều càng tốt.

Lực lượng vũ trang Liên bang Nga với sự hỗ trợ của loại đạn tuần kích cực kỳ lợi hại này đang đánh phá những nơi tập trung nhân lực, kho tàng của Quân đội Ukraine một cách rất hiệu quả.

Chiếc Lancet-3 có thể bay tuần tra quanh một khu vực nhất định trong thời gian dài nhằm tìm kiếm mục tiêu. Khi phát hiện, thiết bị này hoạt động tương tự như một quả tên lửa không đối đất, lao vào để phá hủy đối tượng.