Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Ngày 7-6, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam (VAPA) tổ chức trao giải và khai mạc triển lãm Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 (VN-21). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã tới dự buổi lễ.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa và đại diện các bộ, ban, ngành.

Được phát động từ ngày 31-3-2021, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam có 4 đề tài: Tự do cho ảnh màu, tự do cho ảnh đơn sắc, du lịch và chân dung đã kết thúc nhận ảnh vào ngày 31-7-2021.

Mặc dù tổ chức trong thời điểm thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021 vẫn thu hút 16.458 tác phẩm của 1.260 tác giả đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành đã tới dự Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đại diện các bộ, ngành đã tới dự Lễ trao giải và Khai mạc triển lãm cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 11 tại Việt Nam năm 2021.

Đây là cuộc thi có số lượng tác giả và ảnh dự thi nhiều nhất từ trước đến nay, khẳng định uy tín, sự hấp dẫn của cuộc thi không chỉ đối với nhiếp ảnh trong nước, mà cả với bạn bè nhiếp ảnh thế giới.

Cuộc thi có 4 Hội đồng giám khảo uy tín, có tước hiệu cao của Việt Nam và quốc tế, thẩm định theo phương thức trực tuyến độc lập.

Kết quả, Ban giám khảo đã chọn ra bộ 860 ảnh triển lãm VAPA và trao 96 giải thưởng.

Huy hiệu xanh FIAP - hạng mục dành cho tác giả có thành tích tốt nhất tại VN-21 thuộc về tác giả Im Kai Leong (Macao - Trung Quốc) với thành tích 2 Huy chương vàng, 1 Huy chương bạc và 10 tác phẩm triển lãm.

Ban tổ chức đã gửi huy chương và bằng chứng nhận cho các tác giả quốc tế đoạt giải. Tại Hà Nội, Ban tổ chức chỉ trao giải cho các tác giả của Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao giải cho các tác giả Việt Nam đoạt Huy chương vàng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao giải cho các tác giả Việt Nam đoạt Huy chương vàng.

Trong đó, tác giả Việt Nam đoạt huy chương Vàng gồm: Tác giả Huỳnh Hà với tác phẩm “Cái nhìn”, tác giả Phí Thị Thu Hà với tác phẩm “Đối mặt”, tác giả Trần Trọng Lượm với tác phẩm “Cầu nguyện”.

Tại buổi lễ, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam, Hội đồng giám khảo và các tác giả đạt giải cuộc thi nhằm khích lệ, động viên các tác giả Việt Nam tiếp tục phấn đấu, đạt nhiều giải cao ở các đấu trường quốc tế, góp phần đưa nhiếp ảnh Việt Nam hội nhập và phát triển lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam đã phát động Cuộc thi Ảnh nghệ thuật quốc tế lần thứ 12 tại Việt Nam năm 2023 (VN-23). Ban tổ chức nhận ảnh từ ngày 15-6-2022 đến hết ngày 15-1-2023. Tác giả gửi ảnh trực tiếp tại website www.contestvn.com. Thể lệ cuộc thi sẽ được thông báo trang trên Tạp chí Nhiếp ảnh và Đời sống (nhiepanhdoisong.vn). Lễ tổng kết, công bố tác phẩm và trao giải cho những người thắng cuộc dự kiến vào tháng 3-2023.

3 bức ảnh đoạt HCV cuộc thi của các tác giả Việt Nam:

Tác phẩm “Đối mặt” của Phí Thị Thu Hà – Huy chương vàng.

Tác phẩm “Đối mặt” của Phí Thị Thu Hà – Huy chương vàng.

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Trần Trọng Lượm – Huy chương vàng

Tác phẩm “Cầu nguyện” của Trần Trọng Lượm – Huy chương vàng

Tác phẩm “Cái nhìn” của Huỳnh Hà – Huy chương vàng.

Tác phẩm “Cái nhìn” của Huỳnh Hà – Huy chương vàng.