Chơi tiến bộ, tuyển Việt Nam hạ Syria 1-0 ở Thiên Trường

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tối 20-6, tiền đạo Phạm Tuấn Hải ghi bàn duy nhất giúp ĐT Việt Nam đánh bại ĐT Syria 1-0, trong trận giao hữu trên sân Thiên Trường, Nam Định. Đây là màn trình diễn tiến bộ hơn hẳn so với trận thắng Hong Kong (Trung Quốc) của thầy trò HLV Philippe Troussier.

Bước vào trận giao hữu cuối cùng dịp FIFA Days tháng 6, HLV Philippe Troussier tung ra sân đội hình mạnh gồm Văn Lâm, Văn Hậu, Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tuấn Tài, Thái Sơn, Tuấn Anh, Văn Thanh, Quang Hải, Văn Tùng và Công Phượng.

Công Phượng (số 10) đá chính nhưng không để lại ấn tượng đáng kể

Công Phượng (số 10) đá chính nhưng không để lại ấn tượng đáng kể

Chiến lược gia người Pháp đã giữ lời, khi trao cơ hội thể hiện mình cho Công Phượng, người không được ra sân ở Yokohama (Nhật Bản) nhưng vừa lập công trong trận giao hữu thua 1-2 của U23 Việt Nam trước Hải Phòng cách đây ít ngày.

Dù chơi cố gắng nhưng Công Phượng không thể ghi bàn trong quãng thời gian có mặt trên sân. Tình huống đáng chú ý nhất mà cựu cầu thủ HAGL tạo ra là ở cuối hiệp 1, với pha đánh đầu chệch khung thành từ đường chuyền ấn tượng của Quang Hải.

Quang Hải tranh chấp cùng một cầu thủ Syria

Quang Hải tranh chấp cùng một cầu thủ Syria

Nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, ĐT Việt Nam chơi không quá lấn lướt trước Syria và cũng tỏ ra chắc chắn bên phần sân nhà, trước những đường lên bóng của đối thủ.

Sang hiệp 2, ngay ở phút 48, tiền đạo vào sân thay người Tuấn Hải có pha dứt điểm chìm quyết đoán, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn 1-0. Đó là tình huống xử lý gọn gàng và chính xác, cho thấy những phẩm chất tốt nhất của Tuấn Hải.

Tuấn Hải (số 18) ghi bàn cho ĐT Việt Nam

Tuấn Hải (số 18) ghi bàn cho ĐT Việt Nam

Bàn thắng giúp các cầu thủ Việt Nam chơi với tâm lý thoải mái hơn. Trong khi đó, Syria không cho thấy quyết tâm cao nhất để gỡ hòa sau khi nhận bàn thua. Đội bóng của HLV Hector Cuper chơi bế tắc và rất may không thua thêm vào cuối trận.

1-0 nghiêng về ĐT Việt Nam là kết quả cuối cùng của trận đấu này. So với trận thắng 1-0 trước Hong Kong (Trung Quốc) hôm 15-6, các học trò HLV Troussier đã có màn thể hiện tiến bộ hơn và cũng thuyết phục các khán giả hơn.