HLV Troussier: "Tôi sẽ dùng Công Phượng trận Việt Nam gặp Syria"

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - HLV Philippe Troussier tiết lộ kế hoạch sử dụng tiền đạo Công Phượng và Văn Toàn ở trận ĐT Việt Nam giao hữu với ĐT Syria vào 19h30 tối 20-6, trên SVĐ Thiên Trường (Nam Định).

Có mặt trong buổi họp báo trước trận giao hữu Việt Nam vs Syria cùng tiền đạo Công Phượng, HLV Troussier mở đầu: "Mục tiêu của tôi cùng ĐT Việt Nam là hoàn thiện cách chơi và đấu pháp".

"Về tinh thần, mọi cầu thủ đều nỗ lực, tập trung tối đa dù chỉ có lực lượng đầy đủ trong 10 ngày. Các cầu thủ đã đáp ứng kỳ vọng. Trận gặp Syria là cơ hội để đánh giá mức độ thực hiện, áp dụng chiến thuật. Lúc này tôi hài lòng với tinh thần và thái độ của các cầu thủ", ông Troussier nói.

HLV Troussier (thứ hai từ trái qua) cùng tiền đạo Công Phượng (bìa trái) ở buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Syria

HLV Troussier (thứ hai từ trái qua) cùng tiền đạo Công Phượng (bìa trái) ở buổi họp báo trước trận Việt Nam vs Syria

Đánh giá về đối thủ Tây Á, nhà cầm quân người Pháp chia sẻ: "Syria nhỉnh hơn chúng ta về thứ hạng. Lực lượng họ cũng trội nhờ một số cầu thủ có kinh nghiệm đá ở nước ngoài. Tuy nhiên đó chỉ là lý thuyết, trong bóng đá, kết quả được thể hiện ở trên sân. ĐT Việt Nam có lợi thế sân nhà và với sự cổ vũ của đông đảo CĐV. Tôi cảm nhận đội hình Việt Nam hiện tại đoàn kết cả về tập thể và đấu pháp".

"Tôi coi trận gặp Syria là thử thách cần vượt qua để chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2026. Chúng tôi đang trong quá trình hoàn thiện và tìm cầu thủ phù hợp nên sẽ cố gắng tối đa", ông Troussier nhấn mạnh.

Trước câu hỏi về kế hoạch sử dụng những cầu thủ vừa từ nước ngoài về như Quang Hải, Công Phượng và Văn Toàn, HLV Troussier cho biết: "Khó đánh giá chính xác vì tôi chưa có nhiều thời gian sử dụng 3 cầu thủ này. Tôi ấn tượng với Quang Hải, bởi cậu ấy đá trọn 90 phút ở trận gặp đội Hong Kong (Trung Quốc), di chuyển hơn 10km với cường độ hoạt động cao dù không ra sân ở Pháp".

"Công Phượng cũng không đá thường xuyên ở Nhật Bản nên tôi chỉ cho cậu ấy đá 30 phút trước CLB Hải Phòng. Trận tới dù Công Phượng có thể không chơi trọn 90 phút trước Syria nhưng tôi vẫn sẽ sử dụng cậu ấy. Dù sao Công Phượng cũng là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm. Còn Văn Toàn đá tốt ở Hàn Quốc và cũng chứng minh được năng lực, thái độ, khát khao qua từng buổi tập. Không có gì để phàn nàn về 3 cầu thủ này", HLV Troussier chốt lại.