Chơi dưới sức, futsal Việt Nam để Indonesia chia điểm đáng tiếc

ANTD.VN - Sau khi ĐT U23 Việt Nam hạ U23 Indonesia 3-0 ở môn bóng đá nam, tới lượt các cầu thủ futsal Việt Nam ra quân gặp đối thủ từ xứ Vạn đảo vào chiều 11-5, ở nhà thi đấu tỉnh Hà Nam. Dù dẫn trước nhưng thầy trò HLV Phạm Minh Giang lại để đối phương chia điểm đáng tiếc.

Ít phút sau khi nhà đương kim vô địch ĐT futsal Thái Lan đánh bại Malaysia 6-2 ở trận mở màn, ĐT futsal Việt Nam bước vào trận ra quân trước ĐT futsal Indonesia vào chiều 11-5.

Dù được khơi nguồn cảm hứng từ chiến thắng của U23 Việt Nam trước đó, các cầu thủ futsal chủ nhà đã vấp phải rất nhiều khó khăn trước lối chơi của futsal Indonesia.

Minh Trí đưa ĐT futsal Việt Nam dẫn trước từ sớm

Minh Trí đưa ĐT futsal Việt Nam dẫn trước từ sớm

Ngay ở phút thứ 2, pivo Minh Trí tỏa sáng với pha vô lê đẹp mắt tung lưới đội khách. Tuy nhiên, sau nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, ĐT futsal Việt Nam đã để đối thủ gỡ hòa trong hiệp 2. Ở tình huống này, Châu Đoàn Phát không thể kèm Syauqi Saud, để cầu thủ Indonesia dứt điểm mạnh bằng chân trái đánh bại thủ môn Hồ Văn Ý.

1-1 là một kết quả đáng tiếc cho ĐT futsal Việt Nam ở trận ra quân. Dù vậy, cơ hội giành HCV vẫn còn với 3 trận đấu ở phía trước.

Indonesia (xanh) chơi hiệu quả trong hiệp 2 và buộc đội chủ nhà chia điểm

Indonesia (xanh) chơi hiệu quả trong hiệp 2 và buộc đội chủ nhà chia điểm

Sau trận, HLV Phạm Minh Giang chia sẻ: "Hôm nay chúng tôi có gặp áp lực, nhưng sự cổ vũ của các khán giả Hà Nam đã khiến các cầu thủ chơi hưng phấn hơn. Dù vậy chúng tôi rất tiếc khi để thủng lưới trong hiệp 2".

"Hôm nay đội chơi không đúng khả năng, chỉ khoảng 85%. Chúng tôi phản công chưa tỉnh táo, nếu tỉnh táo hơn mọi thứ đã khác. Sau khi có bàn thắng, tổ 2 bắt nhịp không tốt như tổ 1, khiến đội bị chùng xuống, không được như lúc đầu", ông Giang nói.

"Hòa không phải thảm họa vì Indonesia cũng trong top 3 khu vực. Còn 3 trận nữa, nếu thắng thì khả năng vô địch của Việt Nam vẫn cao. Giải này 5 đội tham dự có lực ngang nhau, đội nào tận dụng tốt hơn, may mắn hơn sẽ chiến thắng", HLV trưởng ĐT futsal Việt Nam thêm vào.

Ở các trận tới, thầy trò HLV Minh Giang lần lượt gặp Malaysia (16h ngày 14-5), Myanmar (16h ngày 18-5) và cuối cùng là Thái Lan (16h ngày 20-5), trận đấu được dự báo quyết định tấm HCV SEA Games năm nay.

Môn futsal SEA Games 31 diễn ra từ ngày từ 11 đến 20-5 tại nhà thi đấu tỉnh Hà Nam, với sự tham dự của 5 đội bóng: Việt Nam, đương kim vô địch Thái Lan, Indonesia, Myanmar và Malaysia. Các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng chung cuộc. Trong 4 lần tổ chức trước, futsal Thái Lan đều giành chức vô địch.