4 cô gái chèo thuyền 'mở hàng' HCV cho đoàn Việt Nam ngày 11-5

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng nay 11-5, bốn nữ VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo đã xuất sắc mang về tấm HCV đầu tiên trong ngày cho đoàn thể thao Việt Nam.
4 VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo giành HCV rowing (Ảnh: Zing)

4 VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo giành HCV rowing (Ảnh: Zing)

Sáng 11-5, tại Trung tâm huấn luyện đua thuyền quốc gia (Thuỷ Nguyên, Hải Phòng), 4 VĐV Phạm Thị Huệ, Đinh Thị Hảo, Hồ Thị Lý và Phạm Thị Thảo tự tin bước vào chung kết nội dung thuyền 4 nữ đôi mái chèo, vốn là sở trường.

Đại diện của Việt Nam thể hiện đẳng cấp châu Á khi vượt qua các đối thủ, bao gồm cả Thái Lan, để cán đích đầu tiên, qua đó mang về tấm HCV đầu tiên cho rowing Việt Nam tại đại hội năm nay.

Đây là tấm HCV thứ 5 của đoàn Việt Nam tại SEA Games (chưa tính HCV của đội tuyển bóng ném bãi biển nam sẽ được trao vào chiều tối nay).

Ngay sau tấm HCV của nhóm 4 nữ VĐV, đội tuyển rowing Việt Nam tiếp tục chờ vàng ở 3 nội dung chung kết diễn ra trong ngày gồm: thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nhẹ, thuyền đôi nam đôi mái chèo hạng nặng và thuyền 4 nữ đơn mái chèo hạng nặng.

Cũng trong hôm nay, chủ nhà Việt Nam chờ đợi thêm những HCV ở môn kurash và pencak silat, khi có tổng cộng 6 nội dung chủ nhà Việt Nam góp mặt, đồng thời đội tuyển nhảy cầu bước vào ngày thi đấu cuối cùng với hai nội dung chung kết của Đinh Anh Tuấn, Nguyễn Tùng Dương (đơn nam cầu mềm 3m) và Bùi Thị Hồng Giang, Mai Hồng Hạnh (đơn nữ cầu cứng 10m).