Chính phủ Ukraine ra tối hậu thư cho người biểu tình

ANTĐ - Ngày 9-4, Cơ quan an ninh quốc gia Ukraine (SBU) thông báo, sau cuộc thương lượng kết thúc 4h sáng cùng ngày, hơn 50 người đã rời khỏi tòa nhà của SBU ở thành phố Lugansk – nơi đã bị người biểu tình chiếm đóng. 

Người biểu tình lập hàng rào bên ngoài trụ sở SBU ở Lugansk

Hơn 50 người này rời đi trong tình trạng không có vũ khí và chưa xác định được là người biểu tình hay con tin. Trước đó ngày 8-4, SBU cho biết người biểu tình chiếm lĩnh tòa nhà của SBU tại Lugansk đã đặt thuốc nổ xung quanh và giữ 60 người làm con tin, trong khi chỉ huy lực lượng biểu tình phủ nhận thông tin này. Theo Tân Hoa xã, người biểu tình đang chiếm lĩnh tòa nhà SBU ở Lugansk phủ nhận việc rời khỏi tòa nhà và tiết lộ trong tòa nhà vẫn còn hơn nghìn người. Yêu cầu của người biểu tình trong cuộc đàm phán với chính quyền địa phương là mở rộng quyền quản lý tự trị của khu vực miền đông Ukraine.

Chính phủ Ukraine ngày 9-4 đã cảnh cáo sẽ sử dụng biện pháp vũ lực để lập lại trật tự. Trong cuộc trả lời phỏng vấn tại Kiev, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov khẳng định: “Phương án giải quyết cuộc khủng hoảng này sẽ được đưa ra trong 48 tiếng tới”, đồng thời cho biết “đối với những người mong muốn đối thoại, chính phủ Ukraine chủ trương áp dụng biện pháp đối thoại và giải pháp chính trị; còn với số ít người muốn tạo ra xung đột, họ sẽ phải nhận đáp trả mạnh mẽ từ chính phủ”.

Để thảo luận biện pháp giải quyết khủng hoảng tại Ukraine, ngày 8-4, Liên minh châu Âu (EU) cho biết, đại diện của EU, Nga, Mỹ và Ukraine sẽ có cuộc hội đàm vào tuần sau. Đây là cuộc gặp mặt đầu tiên của đại diện 4 bên kể từ khi Ukraine xảy ra khủng hoảng. Cùng ngày 8-4, Ngoại trưởng Nga Lavrov đã bác cáo buộc của Mỹ rằng Nga gây bất ổn ở Ukraine, và nhấn mạnh chỉ khi chính phủ Ukraine cân nhắc đến lợi ích của người nói tiếng Nga thì tình hình của Ukraine mới có thể cải thiện.