Chiến sự Donbass-Ukraine: Đốm lửa nhỏ hay đám cháy lớn?

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Chiến sự Donbass-Ukraine có thể xảy ra trong những ngày tới, nhưng với quy mô nhỏ và có giới hạn về không gian, thời gian.

Vừa qua, Moscow tuyên bố Ukraine đang có những động thái mang tính gây hấn ở miền đông đất nước. Bộ trưởng quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thông báo rằng, chính quyền Kiev đã tập trung tới hơn 50% quân số của lực lượng vũ trang Ukraine cùng tất cả vũ khí nặng đến miền đông.

Cùng với đó là sự hiện diện của hơn 120 cố vấn từ các công ty quân sự tư nhân phương Tây đã được triển khai đến khu vực chiến tuyến, nơi Quân đội Ukraine đang chuẩn bị các cuộc khiêu khích chống lại DPR và LPR (hai nước Cộng hòa ly khai ở vùng Donbass là Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Cộng hòa Nhân dân Lugansk).

Trong bối cảnh đó, Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov hôm 29/1 nói rằng, phương Tây muốn có hành động khiêu khích thực sự xung quanh Ukraine, khiến cho chính quyền Kiev lao vào chiến dịch quân sự ở Donbass, hoặc bằng cách nào đó chôn vùi hoàn toàn các thỏa thuận Minsk.

Tuyên bố của vị Ngoại trưởng Nga càng làm dấy lên những lo ngại về một cuộc chiến lớn sắp diễn ra ở miền đông Ukraine giữa lực lượng quân sự của Kiev và lực lượng vũ trang của hai nước Cộng hòa ly khai tự xưng DPR và LPR.

Chiến sự Donbass-Ukraine đang leo thang căng thẳng khi Kiev tập trung binh lực tới miền đông
Chiến sự Donbass-Ukraine đang leo thang căng thẳng khi Kiev tập trung binh lực tới miền đông

Trước những động thái quân sự của chính quyền Kiev, ông Denis Pushilin - người đứng đầu nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng cho biết, lực lượng dân quân Donbass đã sẵn sàng đối phó với mọi hành động từ phía Ukraine.

Trong bối cảnh đó, một quan chức Nga đã bác bỏ khả năng xảy ra xung đột toàn diện ở miền đông nước này.

Theo nhận định của ông Bogdan Bezpalko, Ủy viên Hội đồng Quan hệ liên dân tộc trực thuộc quản lý của Tổng thống Liên bang Nga, hiện nay “nhiệt độ đang tăng cao”, trong tương lai gần, Ukraine có thể thực hiện hàng loạt hành động khiêu khích ở Donbass, tiềm ẩn những vụ khiêu khích lớn, nhưng sẽ không có chiến tranh toàn diện.

Theo ông, có thể Ukraine sẽ tiến hành những vụ khiêu khích với quy mô chưa từng thực hiện trước đây, thậm chí là sẽ phát động cuộc tấn công cục bộ. Kiev sẽ thí tốt, hy sinh một vài trung đội binh lính, hoặc phô trương thành quả nào đó, nhưng rồi sẽ lui binh để mọi sự không biến thành cuộc chiến tranh toàn diện.

Ngoài ra, phần lớn các chuyên gia và nhà phân tích khác cũng có chung quan điểm rằng tất cả những điều này là một phần của cơn cuồng loạn truyền thông, còn trên thực tế Ukraine sẽ không dám phát động một cuộc chiến tranh lớn vào lực lượng ly khai miền đông, bởi mục đích chính của phương Tây chỉ là gây ra những rắc rối mới trên biên giới phía Tây của nước Nga.

Ngoài ra, nếu xung đột vũ trang nhỏ biến thành chiến tranh quy mô lớn, Ukraine sẽ bị khép vào tội phá hoại Hiệp định Minsk, tạo cớ cho Nga đường hoàng cung cấp vũ khí cho lực lượng dân quân Donbass, thậm chí là tung quân can thiệp vào miền đông nước này, mà mỗi lần Moscow ra tay, chính quyền Kiev lại mất thêm “một cái gì đấy”.