Cây cầu tuyệt tác nửa chìm, nửa nổi giữa lòng đại dương

ANTD.VN - Cầu Oresund nối hai quốc gia Thụy Điển và Đan Mạch qua một eo biển, vừa là cầu dây văng, vừa là đường hầm dưới biển, tạo cảm giác như đột ngột biến mất giữa đại dương.

Cầu Oresund chính là sự kết hợp giữa một cây cầu dây văng dài 8km và một đường hầm ngầm dưới biển dài 4 km

Cây cầu và hệ thống ngầm được khởi công vào năm 1995, hoàn thành và mở cửa vào ngày 1/7/2000

Vì đi qua eo biển thuộc đồng thời cả Đan Mạch và Thụy Điển, Oresund do cả hai quốc gia cùng quản lý

Tất cả những thiết kế ở trên cầu đều được hoàn thiện trên đất liền sau đó vận chuyển ra biển bằng hệ thống cần cẩu nổi rất lớn

Chỉ có những cột trụ lớn mới được xây dựng tại chỗ, hệ thống dây văng trên cầu cũng trải dài đến gần 500m cầu

Một điểm nhấn khác của công trình này chính là đảo nhân tạo Peberholm, điểm trung chuyển giữa cầu và đường hầm

Nguyên liệu xây lên điểm chuyển giao này được nạo vét từ lòng đại dương. Riêng 4 km đường hầm được tạo nên từ xi măng trên đất liền, sau đó hạ thủy xuống một cái rãnh lớn đào sẵn dưới biển

Cầu Oresund có 4 làn xe trên đường bộ và đường riêng dành cho tàu hỏa

Nhờ có cây cầu này mà khoảng 3,7 triệu người có thể dễ dàng đi lại và làm việc ở cả hai quốc gia