Cảnh xập xệ, nhếch nhác tại 2 khu tập thể nguy hiểm nhất Hà Nội

ANTĐ - Nhà G6A Thành Công và nhà A Ngọc Khánh (quận Ba Đình, Hà Nội) hiện là 2 công trình nguy hiểm cấp D - cấp nguy hiểm cao nhất, phải di dời khẩn cấp theo luật định.

Nhà G6A Thành Công nằm trên mặt đường Nguyên Hồng, là tòa nhà xây gạch 5 tầng có
 3 đơn nguyên thì hai đơn nguyên 1 và 2 có mức độ nguy hiểm cấp D, đơn nguyên 3 mức độ nguy hiểm cấp C

Tường tòa nhà nham nhở bởi rêu mốc bám và những dòng quảng cáo
Cầu thang lên xuống tối om
Các hộ dân đua nhau cơi nới, ở cả mặt trước lẫn mặt sau tòa nhà
Những "chuồng cọp" cơi nới trái phép tiềm ẩn nguy cơ tai nạn
Còn đây là nhà A Ngọc Khánh, khu chung cư lắp ghép được xây dựng từ những năm 1980
Khoảng giữa hai đơn nguyên 1 và 2 của tòa nhà lộ rõ khoảng trống hình chữ V,
biểu hiện của sự xuống cấp sau gần 40 năm sử dụng

Tại đơn nguyên 1, khu vực cầu thang xuống cấp nghiêm trọng phải dùng các thanh sắt để chống đỡ
Các vết nứt dài xuất hiện ở điểm nối bậc cầu thang với tường tòa nhà
Những mảng tường bong tróc
Tờ rơi quảng cáo sửa nhà, chống thấm, dột... dán chằng chịt ở khắp nơi trên tường tòa nhà
Nhếch nhác ở khu cầu thang lên xuống
Khu vực đồng hồ nước hoen gỉ 

Video: Phỏng vấn ông Nguyễn Đức Tâm (71 tuổi), ở phòng 203, Nhà A Ngọc Khánh

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã chỉ đạo UBND quận Ba Đình yêu cầu UBND phường Ngọc Khánh, Thành Công thông báo đến các chủ sở hữu, sử dụng căn hộ cư trú tại Nhà A Ngọc Khánh (đơn nguyên I), Nhà G6A Thành Công (đơn nguyên 1-2), là các nhà nguy hiểm cấp D, chủ động tháo dỡ phần cơi nới trái phép ảnh hưởng tới kết cấu công trình; lắp đặt biển báo, rào chắn, chống đỡ phần kết cấu nguy hiểm và xây dựng phương án đề phòng trường hợp khẩn cấp xảy ra. Quận Ba Đình khảo sát, lập phương án hỗ trợ các hộ dân di dời; tổng hợp nhu cầu tạm cư gửi Sở Xây dựng Hà Nội tổng hợp, trình UBND thành phố quyết định tổ chức di chuyển các hộ gia đình đang cư trú tại hai chung cư nguy hiểm trên. 

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Nội đã gửi UBND thành phố kết quả đánh giá mức độ nguy hiểm 42 chung cư cũ hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn thành phố. Trong đó, 2 công trình trên xếp ở cấp độ D - cấp nguy hiểm cao nhất, phải di dời khẩn cấp theo luật định.