Căng thẳng gia tăng tại Kosovo sau vụ đấu súng làm 4 người chết

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Người đứng đầu cơ quan hành pháp Kosovo, ông Albin Kurti đã cáo buộc Serbia đứng sau vụ tấn công vào các sĩ quan cảnh sát ở phía Bắc vùng lãnh thổ ly khai này. Tuy nhiên, Serbia đã phủ nhận mọi cáo buộc.
Cảnh sát Kosovo đứng gác tại lối vào làng Banjska ngày 24-9-2023

Cảnh sát Kosovo đứng gác tại lối vào làng Banjska ngày 24-9-2023

Trong loạt bài đăng trên Facebook, cảnh sát Kosovo cho biết, vụ tấn công xảy ra vào đêm 24-9-2023. Tuyên bố ban đầu cho hay, những kẻ tấn công chưa rõ danh tính đã chặn cây cầu dẫn đến làng Banjska bằng 2 xe tải không gắn biển kiểm soát, khiến cảnh sát phải can thiệp. Khi đến hiện trường, lực lượng cảnh sát đã đối mặt với hỏa lực dữ dội.

Hai sĩ quan cảnh sát bị thương trong vụ đấu súng, 1 trong số họ sau đó đã tử vong trong bệnh viện. Lực lượng thực thi pháp luật Kosovo nói rằng tình hình trong khu vực vẫn “căng thẳng” và một số “nhóm tội phạm” thỉnh thoảng vãn tấn công các đơn vị cảnh sát.

Theo cảnh sát Kosovo, các sĩ quan của họ đã đối đầu với “những kẻ tấn công chuyên nghiệp” được trang bị “vũ khí hạng nặng, lựu đạn và một số xe bọc thép”. Cảnh sát cho biết, ít nhất 3 kẻ tấn công đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ và 1 tên khác bị bắt giữ.

Cảnh sát Kosovo cho biết thêm, 4 nghi phạm cũng đã bị bắt giữ vì tàng trữ trái phép các thiết bị vô tuyến và có thể có liên quan đến những kẻ tấn công.

Lãnh đạo cơ quan hành pháp Kosovo, ông Albin Kurti cho rằng những kẻ tấn công có thể đã nhận được “sự hỗ trợ về chính trị, tài chính và hậu cần từ chính quyền Belgrade”.

Trong khi đó, Serbia bác bỏ những cáo buộc của ông Kurti, nhấn mạnh Kosovo sẽ được hưởng lợi từ việc leo thang. Lãnh đạo Kosovo đã “nhanh chóng đổ lỗi cho người Serbia”, Chủ tịch Quốc hội Serbia Vladimir Orlic nói và cho biết thêm rằng lãnh đạo Kosovo “biết” những kẻ tấn công là ai.

Căng thẳng giữa Serbia và Kosovo đã gia tăng trong vài tuần qua. Cuộc đàm phán giữa ông Kurti và Tổng thống Serbia Aleksandar Vucic hồi tuần trước đã kết thúc trong thất bại.

Kosovo đã đơn phương tuyên bố độc lập khỏi Serbia vào năm 2008 với sự hậu thuẫn của Mỹ và hầu hết các đồng minh, nhưng chưa được Serbia, Nga, Trung Quốc hay Liên hợp quốc công nhận.