Cần tính toán lại mức hưởng khi xây dựng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

ANTD.VN - Bảo hiểm xã hội Việt Nam đề nghị cơ quan soạn thảo tính toán lại mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện vì chưa đảm bảo nguyên tắc đóng - hưởng.

Cần tính toán lại mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Cần tính toán lại mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện

Bộ LĐ-TB&XH đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện.

Góp ý vào dự thảo, Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho rằng, cơ quan soạn thảo cần nghiên cứu lại mức trợ cấp bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đang đề xuất.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam chế độ bảo hiểm tai nạn lao động theo hình thức tự nguyện nên cần xây dựng mức hưởng trên nguyên tắc đóng hưởng.

Tại dự thảo Nghị định không quy định thời gian tối thiểu tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện là bao lâu thì được hưởng trợ cấp. Như vậy, người bắt đầu tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện mà bị tai nạn lao động thì được hưởng ngay trợ cấp do tai nạn lao động.

Giả định một người bắt đầu tham gia bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện và bị tai nạn lao động ngay trong tháng đầu tham gia, được giải quyết hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần với mức suy giảm khả năng lao động thấp nhất là 5% thì người này sẽ được hưởng trợ cấp tai nạn lao động một lần tương ứng với số tiền là 9.000.000 đồng ( mức lương cơ sở là 1.800.000 đồng tính tại thời điểm dự kiến Nghị định có hiệu lực thi hành).

Ngoài ra người lao động còn được quỹ bảo hiểm tai nạn lao động chi trả phí khám giám định y khoa (Theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc trong năm 2022 chi trả phí giám định y khoa bình quân một người là 1.486.726 đồng).

Như vậy, tổng số tiền chi ra từ quỹ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đối với người lao động bị tai nạn lao động và bị suy giảm khả năng lao động 5% là khoảng 10.486.726 đồng.

Trong khi đó, mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện quy định tại dự thảo Nghị định là 2% mức lương tối thiểu vùng IV (3.250.000 đồng/tháng) tương ứng là 65.000 đồng/tháng. Như vậy, phải 161 người đóng mới đủ cho 01 người hưởng trợ cấp tai nạn lao động tự nguyện với mức suy giảm khả năng lao động ở mức thấp nhất là 5%.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, với quy định mức hưởng như dự thảo Nghị định là quá cao, không tương ứng với mức đóng, chưa phù hợp với nguyên tắc đóng - hưởng của một chế độ bảo hiểm xã hội tự nguyện.