Các đồng minh của Mỹ 'ngấm đòn' vì biện pháp trừng phạt đáp trả của Nga

ANTD.VN - Những biện pháp trừng phạt đáp trả được Nga đưa ra theo nhận xét bắt đầu gây khó khăn các cho đồng minh của Mỹ.

Các đồng minh của Mỹ trong khối quân sự NATO bắt đầu hứng chịu thiệt hại trước những biện pháp trừng phạt đáp trả của Nga, cựu nhân viên tình báo Mỹ Jonathan Sweet đưa ra nhận xét trong bài phân tích đăng trên tờ The Hill.

Vài tháng sau khi áp đặt những biện pháp trừng phạt chống Nga, các đồng minh NATO chủ chốt của Mỹ bắt đầu gặp vấn đề nghiêm trọng. Theo ông Jonathan Sweet, họ đang phải chịu sức nặng của những vấn đề chồng chất.

“Các chính phủ và nền kinh tế của những quốc gia đồng minh NATO chủ chốt với Mỹ đang bắt đầu sụp đổ hoặc chao đảo dưới sức nặng từ biện pháp trừng phạt đáp trả gây tổn thất thương mại mà Nga đưa ra".

"Thủ tướng Ý Mario Draghi đã buộc phải từ chức khi đất nước của ông - giống như nhiều đối tác EU, đang phải chịu tình trạng lạm phát cao, sự tăng giá mạnh mẽ của mọi hàng hóa, từ thực phẩm đến tiện ích", chuyên gia Sweet nói.

Những vấn đề mà các nước EU phải đối diện đang gia tăng khi mùa Đông đến gần, và trước tình cảnh này, nhiều quốc gia châu Âu ngày càng nghi ngờ sự cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ chính quyền Ukraine.

Moskva nhận thức rõ điều này, Điện Kremlin đang tìm cách khoét sâu vào những nghi ngờ của người dân châu Âu, điều đó được củng cố bằng cách chủ động giảm nguồn cung cấp khí đốt thông qua đường ống Nord Stream 1.

Theo cựu nhân viên tình báo Mỹ Jonathan Sweet, tình trạng này có tác động cực kỳ tiêu cực đến bản thân nước Mỹ - quốc gia đang đứng trước những nguy cơ nghiêm trọng từ tình trạng kinh tế rơi vào suy thoái cho tới chỉ số lạm phát vẫn ở mức rất cao.

“Những rủi ro hiện hữu mới nổi đối với Mỹ không chỉ giới hạn ở Đông Âu, đó còn là sự trỗi dậy mạnh mẽ của Trung Quốc tại khu vực Thái Bình Dương, Iran tiếp tục tăng tốc chương trình hạt nhân hay nguy cơ xung đột trên bán đảo Triều Tiên".

"Không chỉ có vậy, Nga mặc dù bị chèn ép ở Ukraine, nhưng họ lại đang tìm kiếm ảnh hưởng tại 'sân sau' của Washington thông qua ngả Venezuela, Cuba và Nicaragua”, một nhân viên tình báo Mỹ nhận định.

Theo tác giả của bài phân tích trên tờ The Hill, để chống lại tất cả những mối đe dọa này, Mỹ cần thiết lập lại khẩn cấp và bắt đầu với cái gọi là hội đồng an ninh quốc gia, khi hoạt động của những quan chức này chưa cho thấy hiệu quả cao.

Chuyến công du gần đây của Tổng thống Biden đến Trung Đông là một ví dụ điển hình về sự vô ích của hội đồng an ninh quốc gia hiện tại của ông, khi nhà lãnh đạo Mỹ mặc dù rất nỗ lực nhưng rốt cuộc không mang lại kết quả gì đáng kể.

“Tổng thống Biden nên xem xét lại vai trò của Chánh văn phòng Nhà Trắng Ron Klein và những cố vấn của mình. Họ không tạo ra những điều kiện cần thiết để đánh bại Nga, Trung Quốc, Iran hay Triều Tiên”, chuyên gia Jonathan Sweet nói.

Nhưng lúc này Nga cũng đang gặp phải khó khăn nghiêm trọng khi việc chuyển hướng dòng chảy dầu thô sang châu Á suy giảm, khi Trung Quốc và Ấn Độ đã giảm gần 30% lượng nhập khẩu so với mức đỉnh kể từ khi xung đột Nga - Ukraine nổ ra hôm 24/2.

Dầu thô tồn kho tại các cảng của Nga đã tăng cao hơn so với tuần trước, lên 73 nghìn thùng/ngày, tương đương với mức 2%, lên tới con số 3,19 triệu thùng/ngày tính đến 15/7. Như vậy rõ ràng các lệnh trừng phạt qua lại đang khiến cả hai bên chịu thiệt hại nặng nề.