Các bức tranh về phụ nữ Việt Nam lập kỷ lục trên sàn đấu giá quốc tế

ANTD.VN - Không hẹn mà thành, các bức tranh lập kỷ lục của hội họa Việt Nam trên sàn đấu giá quốc tế đều là các tác phẩm vẽ về phụ nữ Việt Nam, do các họa sĩ nổi tiếng thực hiện. Điều đó nói lên rằng, đây là một đề tài đắt giá của mỹ thuật Việt và đang được các thế hệ nghệ sĩ tiếp nối. 

Bức "Thiếu nữ cầm quạt" của họa sĩ Nam Sơn được mua với giá 440.000 euro (gần 12 tỷ đồng), chưa tính phí gần 30% mà người mua phải chi trả thêm. Phiên đấu giá diễn ra vào ngày 22/10/2018 tại Paris (Pháp) do nhà đấu giá Aguttes thực hiện.

Lương Xuân Nhị với bức "Thiếu nữ đan len", 1941 đã được bán với mức giá kỷ luc là 590.000 EUR, tương đương 15,5 tỷ đồng do nhà đấu giá Aguttes tổ chức

Vũ Cao Đàm (1908-2000) – "Thờ cúng tổ tiên", 1942. Mực và màu trên lụa . Giá gõ búa 309.840 EUR, tương đương hơn 8 tỷ 200 triệu đồng

Bức "Trà đàm" của Mai Trung Thứ được gõ búa với giá 560.000 EUR, tương đương 14,7 tỷ đồng

Bức "Khỏa thân" của Lê Phổ được mua với giá 1,4 triệu EUR, hơn 32,3 tỉ đồng

Bức "Vỡ mộng" của Tô Ngọc Vân được bán hơn 27 tỉ đồng, tương đương hơn 1,1 triệu đô

Bức "Say ngủ" của Mai Trung Thứ được bán với giá gần 7,4 tỉ đồng

Bức "Mẫu tử" của Lê Thị Lựu bán với giá 4,8 tỉ đồng

Bức "Quý cô" của Nguyễn Gia Trí bán hơn 2,7 tỉ đồng

Bức "Rừng hoa" của Vũ Cao Đàm đấu giá thành công đạt 500.000 HKD, tương đương 1,5 tỷ đồng

Bức "Gia đình ngư dân" của họa sĩ Lương Xuân Nhị bán với giá hơn 13,8 tỉ đồng

"Chân dung cô Phương" của Mai Trung Thứ được bán với giá 3.1 triệu USD, tương đương 72 tỷ đồng, đang giữ kỷ lục tranh Việt trên sàn đấu giá quốc tế

"Người bán Ốc" của danh họa Nguyễn Phan Chánh được bán với giá gần 14 tỉ đồng

Bức "Em bé bên chú chim" của Nguyễn Phan Chánh được bán với giá gần 20 tỷ đồng.