Binh sĩ Triều Tiên ở Bàn Môn Điếm khôi phục việc đeo súng lục

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN -  Các binh sĩ Triều Tiên tại Khu vực An ninh chung thuộc Khu phi quân sự Bàn Môn Điếm đã khôi phục việc đeo súng lục.
Binh sĩ Triều Tiên và lính Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm

Binh sĩ Triều Tiên và lính Hàn Quốc tại Bàn Môn Điếm

Động thái này diễn ra sau khi vào tuần trước, Bộ Quốc phòng Triều Tiên thông báo quân đội nước này không còn bị giới hạn bởi thỏa thuận năm 2018 - vốn được ký kết nhằm giảm căng thẳng quân sự liên Triều.

Các nguồn thân cận với quân đội Hàn Quốc cho biết, các binh sĩ Triều Tiên đóng tại Bàn Môn Điếm nối lại việc đeo súng lục từ cuối tuần trước.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc cho hay, binh sĩ Hàn Quốc tại Khu vực An ninh chung cũng có thể mang súng nếu tình hình hiện tại tiếp diễn.

Cũng theo các nguồn tin, gần đây Triều Tiên đã bỏ đi lớp phủ trên nòng pháo tại khu vực duyên hải Biển Hoàng Hải ở phía tây Bán đảo Triều Tiên. Động thái này cho thấy họ đã sẵn sàng chiến đấu. Các nguồn tin cho biết, số pháo tăng từ 1 hoặc 2 khẩu trước đây lên đến ít nhất 10 khẩu.

Trước đó, quân đội Hàn Quốc cho biết, Triều Tiên đã thiết lập lại các điểm gác gần đường ranh giới quân sự chia cắt 2 miền.

Hôm 22-11, Hàn Quốc đã ngừng một phần thỏa thuận quân sự liên Triều năm 2018 nhằm phản đối việc Triều Tiên phóng vệ tinh trinh sát 1 ngày trước đó. Đáp trả, Bình Nhưỡng thông báo sẽ khôi phục toàn bộ các biện pháp quân sự đã tạm dừng thể theo thỏa thuận nêu trên.